Guardiola sẽ thế chỗ Arsene Wenger?

Pep Guardiola sẽ rời Barca để thử sức tại Arsenal vào hè tới? Ảnh: AP
Pep Guardiola sẽ rời Barca để thử sức tại Arsenal vào hè tới? Ảnh: AP
TP - Triều đại kéo dài 16 năm của Arsene Wenger tại Arsenal có vẻ đang đi đến hồi kết sau thất bại 0-2 trước Sunderland tại vòng năm FA Cup rạng sáng qua. Cùng với đó là tin đồn về khả năng Pep Guardiola sẽ thế chỗ ông thày người Pháp.

> Guardiola: Messi luôn vượt trội hơn các cầu thủ khác

Nguồn tin cấp cao từ Arsenal tiết lộ với phóng viên tờ Dailymail rằng các kế hoạch cải tổ đội bóng đã được thảo luận kỹ lưỡng nhằm tiễn vị giáo sư người Pháp lên tàu về nước sau khi Khẩu thần công đối mặt thêm một mùa giải trắng tay, mùa thứ bảy liên tiếp đội bóng thành London không có nổi một danh hiệu.

Hồi giữa tuần trước, Arsenal coi như đã bị đánh bật khỏi giải đấu Champions League danh giá với thảm bại 0-4 ở trận lượt đi vòng knock out trước AC Milan.

Không chỉ bị đá văng khỏi giải năm nay, cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới cũng khá mờ mịt với thày trò HLV Wenger bởi phong độ thất thường của họ tại giải Ngoại hạng và đó chính là hồi chuông báo động với ban lãnh đạo The Gunners.

Trong trận đấu tới, Arsenal có cuộc chiến khó khăn với người láng giềng Tottenham Hotspur, và trong lúc HLV Wenger cố gắng tập trung chuẩn bị cho trận đấu, không ít người lại tính xem chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối mùa bóng, với những dấu hỏi về tương lai của HLV người Pháp cùng một số cầu thủ của ông, trong đó đáng chú ý nhất là ngôi sao Robin van Persie.

Kể từ khi ông chủ người Mỹ Stan Kroenke thâu tóm đa số cổ phần tại Arsenal, CLB thành London được đặt kỳ vọng nâng cao vị thế và được biết tới rộng rãi trên khắp thế giới, đi kèm đó là nguồn thu khổng lồ như kình địch Manchester United đang làm được.

Nhưng để hoàn thành kỳ vọng đó, thành tích của đội bóng chính là chìa khóa và có vẻ như HLV Wenger không còn nhiều ý tưởng để xây dựng một đội bóng thành công, thậm chí là để ngăn chặn đà thụt lùi của Arsenal.

Và việc chiêu mộ một HLV tài năng và trẻ trung như Pep Guardiola, HLV luôn khiến báo giới đặt dấu hỏi về tương lai của ông sau mỗi mùa bóng, là ý tưởng không tồi trong nỗ lực vực dậy một Arsenal ngày càng kiệt quệ, dù khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha gật đầu đồng ý không lớn.

Chiến lược gia 41 tuổi được săn đón hàng đầu thế giới này sẽ là người tự do vào cuối mùa bóng năm nay và ông không loại bỏ khả năng từ chối sức ép ký tiếp bản hợp đồng mới từ nhà vô địch Champions League, Barcelona, để tìm kiếm thách thức từ những vùng đất mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG