Hạ Bồ Đào Nha bằng đấu súng, Chile vào chung kết

Bravo đã có 3 pha bắt 11m liên tiếp đầy xuất sắc.
Bravo đã có 3 pha bắt 11m liên tiếp đầy xuất sắc.
TPO - Hòa Chile sau 120 phút thi đấu chính thức ở trận bán kết 1 Confed Cup 2017, Bồ Đào Nha buộc phải bước vào loạt “đấu súng” để phân định thắng thua. Nhưng có lẽ đây là loạt “đấu súng” đáng quên nhất trong lịch sử ĐTQG của họ.

Khó khăn đã được dự báo cho Bồ Đào Nha khi ở trận bán kết, họ mất 2 nhân tố rất quan trọng ở hàng thủ là trung vệ Pepe (treo giò) và hậu vệ Raphael Guerrero (chấn thương). Dù vậy, với những ngôi sao lớn trên hàng công như Cris Ronaldo, Andre Silva, Bernardo Silva hay Andre Gomes, Nhà ĐKVĐ châu Âu vẫn chủ động chơi tấn công trước Chile.

Với đấu pháp như vậy, Bồ Đào Nha đã liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng Chile mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Sanchez chọc khe tinh tế để Vargas đối mặt thủ thành Patricio ở phút thứ 7. Tiếc rằng ở tình huống ngon ăn này, chân sút đang khoác áo Tigres UANL lại không thể đánh bại thủ thành của Bồ Đào Nha.

Trong suốt hiệp 1, hai đội tạo ra không ít cơ hội ngon ăn, nhưng sự vô duyên của chân sút 2 bên cùng khả năng bắt bóng xuất sắc của thủ môn Patricio lẫn Claudio Bravo khiến bàn thắng không thể đến.

Trong hiệp 2, thế trận diễn ra chặt chẽ và giằng co. Tuy đã rất nỗ lực nhưng các chân sút Bồ Đào Nha và Chile vẫn không thể đưa được bóng vào lưới của nhau. Do đó, đôi bên phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Cho đến khi trọng tài Alireza Faghani nổi hồi còi kết thúc 120 phút thi đấu, bảng điện tử vẫn giữ nguyên ở con số 0-0. Vậy nên, đôi bên buộc phải đá luân lưu để phân định thắng thua.

Trên loạt “đấu súng” cân não, may mắn không còn đứng về phía Bồ Đào Nha nữa. Trước màn trình diễn như "lên đồng" của thủ thành Claudio Bravo, Quaresma, Moutinho và Nani đều thất bại. Ngược lại, Chile đã thành công với cả 3 cú sút của Vidal, Aranguiz và Sanchez. Chung cuộc, Chile giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trên chấm 11m và giành vé vào chung kết Confederations Cup 2017.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.