Hà Nội T&T không kháng án cho Samson

Những pha phạm lỗi không thương tiếc với cầu thủ đối phương của Văn Nam (phải) khiến Samson (trái) có phản ứng trả đũa. ảnh: VSI
Những pha phạm lỗi không thương tiếc với cầu thủ đối phương của Văn Nam (phải) khiến Samson (trái) có phản ứng trả đũa. ảnh: VSI
TP - Chân sút số 1 của Hà Nội T&T vừa nhận án phạt cấm thi đấu 4 trận của Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) do vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray ở trận đấu với Hải Phòng, lượt trận 17 V.League.

Trong một tình huống tranh chấp ở biên ở trận đấu này, Hoàng Vũ Samson đã bị cầu thủ Văn Nam của Hải Phòng đánh cùi chỏ vào cổ. Không giữ được bình tĩnh, Samson đã tung cú đá rất mạnh vào chân đối thủ.

Một loạt cầu thủ Hải Phòng trong đó gồm Đồng Đức Thắng và Thanh Tùng đã lao vào đánh “hội đồng” Samson. Trọng tài Vũ Trọng Thư khi vào can ngăn cũng bị đánh nhầm, lĩnh nguyên một cú đấm của cầu thủ Hải Phòng. Ông Thư sau đó rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Samson và Đồng Đức Thắng và phạt thẻ vàng Văn Nam.

Liên quan đến sự cố trên, Ban kỷ luật VFF hôm qua đã tiến hành “mổ băng” để đưa ra án phạt bổ sung. Samson và Đồng Đức Thắng đều bị cấm thi đấu 4 trận. Thanh Tùng bị cấm thi đấu 2 trận. Riêng Văn Nam bị cấm thi đấu tại V.League tới hết ngày 31/8, tương đương 7 trận.

“Văn Nam bị phạt nặng nhất vì có nhiều hành vi chơi xấu như đánh từ phía sau, đánh vào gáy của Samson. Anh ta phạm lỗi không thương tiếc với cầu thủ đối phương. Hành vi của Văn Nam đã khơi mào cho vụ xô xát trên sân”

Trưởng ban kỷ luật VFF
Nguyễn Hải Hường

Giải thích việc phạt nặng Văn Nam, Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường hôm qua cho biết: “Samson bị Văn Nam chơi xấu nên đã có hành vi bột phát phản ứng lại, cấm thi đấu 4 trận là hợp lý.

Văn Nam bị phạt nặng nhất vì có nhiều hành vi chơi xấu như đánh từ phía sau, đánh vào gáy của Samson. Anh ta phạm lỗi không thương tiếc với cầu thủ đối phương. Hành vi của Văn Nam đã khơi mào cho vụ xô xát trên sân”.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết, đội sẽ không kháng án cho Samson. “Thiếu Samson chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng.

Hà Nội T&T hiện lại đang trong giai đoạn chạy đua quan trọng. Nhưng chúng tôi cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện, vì có kháng án chắc cũng chỉ được giảm 1 trận là cùng. Đội sẽ lên phương án thích hợp ở các trận thiếu Samson”-ông Hội nói.

Ông Nguyễn Quốc Hội không quên phàn nàn về trận đấu với Hải Phòng. “Họ thi đấu “rắn” và chơi xấu Samson suốt từ đầu trận tới khi xảy ra vụ ẩu đả.

Bình thường Samson là cầu thủ chơi lành lặn có tiếng, không mấy khi va chạm với đối phương trên sân, nhưng cứ bị phạm lỗi liên tục như thế thì khó ai có thể kiềm chế được”-ông Hội cho biết.

Trên diễn đàn và các tờ báo điện tử hôm qua, rất nhiều ý kiến cũng tỏ ý chê trách lối đá quyết liệt, có phần bạo lực của CLB Hải Phòng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...