HA.GL khó đưa nguyên 'bộ sậu' lên tuyển U23

Dàn cầu thủ trẻ HAGL khó có cơ hội lên tuyển U23 VN cùng nhau như mong muốn của lãnh đạo VFF. Ảnh: VSI
Dàn cầu thủ trẻ HAGL khó có cơ hội lên tuyển U23 VN cùng nhau như mong muốn của lãnh đạo VFF. Ảnh: VSI
TP - Lãnh đạo ngành thể thao mong muốn tuyển U23 đạt thành tích tốt tại SEA Games 28, trong khi các cầu thủ trẻ của HA.GL bị đánh giá là còn non kinh nghiệm.

Lứa trẻ của HA.GL, vốn là nòng cốt của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự các giải đấu gần đây và được LĐBĐVN (VFF) “định hướng” cho tham dự SEA Games 28, diễn ra tại Singapore vào tháng 6 năm nay. Lý luận của VFF là muốn các cầu thủ lấy SEA Games 28 làm đấu trường để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới giành HCV SEA Games 29. Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức cũng đưa ra tuyên bố rất mạnh về việc Việt Nam sẽ giành chức vô địch SEA Games 29 khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…trưởng thành.


Tuy nhiên theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngành thể thao vẫn muốn tuyển U23 Việt Nam đạt thành tích tốt ở SEA Games 28 tới đây. Trong dự thảo báo cáo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn báo cáo tại phiên họp BCH Ủy ban Olympic Việt Nam hôm 15/1, mục tiêu ngành thể thao đặt ra với tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 (Singapore) là vào tới trận chung kết. 

Hôm qua, nói với Tiền Phong về vấn đề này, ông Trần Đức Phấn cho biết đây mới là dự thảo. “Sắp tới chúng tôi sẽ làm việc lại một lần nữa với VFF rồi mới chốt chỉ tiêu. Quan điểm của Tổng cục TDTT là sẽ để VFF chủ động trong công tác chuẩn bị. Chúng tôi chỉ lưu ý rằng SEA Games là giải đấu người hâm mộ Việt Nam rất chờ đợi, nên không chỉ các môn khác mà bóng đá cũng phải nỗ lực”-ông Phấn cho biết.

Về chủ trương đưa cầu thủ trẻ tham dự SEA Games 28 của VFF, ông Phấn cho biết đây mới chỉ là thông tin trên báo chí, VFF chưa có văn bản báo cáo Tổng cục TDTT. Ông Phấn nói: “Bây giờ mà nói chuyện này thì e là còn quá sớm. Chúng tôi cần chờ văn bản chính thức của VFF thì mới bàn bạc được”.

Cũng liên quan tới tuyển U23, một số ý kiến vừa qua đã đưa ra “gợi ý” về việc VFF nên để HLV Guillaume Graechen của HA.GL thay ông Toshiya Miura dẫn dắt đội tuyển tại SEA Games. Đối với chuyện này, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã khẳng định, sẽ trao toàn quyền cho ông Miura quyết định. Trả lời Tiền Phong hôm qua, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cũng ủng hộ quan điểm này của ông Dũng.

Ông Thắng cho biết: “Chúng tôi được biết trong Thường trực VFF cũng đã có ý kiến về việc cần tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc nhất tham dự SEA Games. Việc này nên giao toàn quyền cho HLV Toshiya Miura. Năng lực của ông Miura phần nào đã thể hiện qua các giải đấu gần đây. Hơn nữa, khi chúng ta đã thuê HLV ngoại thì cần đặt niềm tin vào họ. Không lẽ chúng ta đã thuê rồi mà lại không dùng”. Theo ông Vương Bích Thắng, việc tuyển chọn cầu thủ vào đội U23 cũng cần đảm bảo công bằng giữa các CLB theo tiêu chí người phong độ tốt nhất sẽ được chọn. VFF vì vậy không nên tạo cảm giác ưu ái cho riêng một CLB nào. 

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, các ý kiến chuyên môn ở Tổng cục TDTT đều đánh giá, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…được đào tạo căn bản, có tiềm năng phát triển, nhưng so với nhiều đội tuyển khác trong khu vực thì vẫn còn “non”. SEA Games trong khi đó là đấu trường có mức độ cạnh tranh rất lớn.

“Đơn giản như chúng ta có thể thấy, lứa cầu thủ Thái Lan tham dự AFF Cup 2014 vừa qua chỉ hơn lứa U19 HA.GL 1 - 2 tuổi, nhưng họ thi đấu rất tốt. Nếu chỉ đem nguyên quân HA.GL đi dự SEA Games thì khó có thể cạnh tranh được. VFF nghĩ tới chuyện đào tạo cầu thủ trẻ là tốt, nhưng cách làm thì cần thích hợp. Chúng ta không nên nóng vội mà cần để các cầu thủ phát triển từ từ”-một quan chức Tổng cục TDTT nói.
Theo Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn, trước Tết Âm lịch 2015, Tổng cục sẽ làm việc với VFF về các vấn đề của tuyển U23. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 24/2 và nếu không có gì bất thường xảy ra, HLV Toshiya Miura chắc chắn sẽ là người chỉ đạo đội khi tham dự SEA Games 28.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.