HAGL lần đầu vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc

U13 HAGL lần đầu vô địch giải Thiếu niên toàn quốc.
U13 HAGL lần đầu vô địch giải Thiếu niên toàn quốc.
TPO - Ngày 16/7, đội U13 HAGL đã đoạt chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc sau khi đánh bại U13 Viettel trong trận Chung kết diễn ra tại Vinh.

Trước trận đấu chiều nay, các dự đoán đều nghiêng về phía U13 Viettel. Trên thực tế, những phút đầu hiệp 1, U13 Viettel đã tạo được thế trận khá tốt. Các cầu thủ U13 Viettel sớm tấn công ngay từ đầu, và tạo được một số cơ hội tương đối nguy hiểm. Điển hình trong số này là pha kết thúc đưa bóng đi chệch khung thành U13 HAGL của Tuấn Kiệt ngay phút 15, trong tư thế thuận lợi.

Sau giờ nghỉ, U13 HAGL đã có sự điều chỉnh chiến thuật và dần lấy lại thế trận. Đội bóng trẻ của bầu Đức tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trước khung thành đối phương. Phút 32, Hoàng Thắng (số 3) đã đi bóng rất tốc độ bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho Đức Long. Tiền đạo này đã không lỡ thời cơ, kết thúc chính xác đưa U13 HAGL vươn lên dẫn 1-0.

Trong thời gian còn lại, U13 Viettel đã đẩy mạnh tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Trong khi đó, U13 HAGL vẫn duy trì lối chơi phối hợp nhỏ, nhanh, đồng thời tận dụng triệt để các cơ hội phản công. Phút 56, Duy Hảo đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt lên 2-0 cho U13 HAGL khi dứt điểm không trúng đích trong tư thế đối mặt với thủ thành U13 Viettel.

Phía U13 Viettel cũng tạo được nhiều tình huống nguy hiểm khác, nhưng các chân sút trên hàng công Viettel đều không tận dụng được. Kết thúc trận đấu, U13 HAGL giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Minh Tiến đã trở thành cựu vô địch của giải U13. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên HAGL giành chức vô địch ở lứa tuổi thiếu niên. Công đầu tiên thuộc về HLV Đinh Hồng Vinh.

Dấu ấn đậm nét trong chiến thắng ở giải U13 của U13 HAGL là khâu thể lực đã có những thay đổi rất tích cực. Đây vốn là một trong những khâu bị đánh giá là điểm yếu của HAGL. Đội bóng trẻ của bầu Đức chơi rất tốt trước U13 Viettel, dù vừa trải qua cuộc đua sức với U13 HAGL chỉ 1 ngày trước đó ở trận Bán kết hôm 15/7. “Chúng tôi thực sự vui trước sự tiến bộ của các cháu, cả về kỹ-chiến thuật cũng như thể lực. Khâu dinh dưỡng được HAGL xác định có ý nghĩa then chốt để nâng cao thể lực của cầu thủ”-Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Hồi đầu mùa giải 2017, sau khi chia tay nhà tài trợ cũ, HAGL đã lập tức ký hợp đồng với nhà tài trợ mới, Công ty cổ phần Sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk). Bản hợp đồng có trị giá hàng chục tỉ đồng, theo ông Nguyễn Tấn Anh, bao gồm cả điều khoản đơn vị tài trợ hỗ trợ thức uống dinh dưỡng cho các đội bóng của HAGL. “Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, với việc được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn, các cầu thủ HAGL có thể cải thiện mạnh hơn vấn đề thể lực”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Tại V-League, HAGL cũng đang ở vị trí khá an toàn. Sau 3 mùa giải, đội bóng trẻ của bầu Đức đang ngày càng kinh nghiệm, bản lĩnh hơn. 

MỚI - NÓNG