Hải Phòng tuyên bố không nương chân với HA.GL

HA.GL liệu có lành lặn trở về từ sân Lạch Tray?
HA.GL liệu có lành lặn trở về từ sân Lạch Tray?
TPO - Tại vòng 4 V.League diễn ra chiều 21/1, HA.GL dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. “Chúng tôi là đàn ông đá bóng chứ đâu phải phụ nữ. Chẳng nhẽ cứ gặp HA.GL là lại phải đá nhẹ chân", HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng "tuyên chiến". .  

Để chuẩn bị cho trận đấu này, chiều nay HA.GL sẽ bay ra Hà Nội. Thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ ở lại Hà Nội 1 đêm trước khi di chuyển xuống Hải Phòng để chuẩn bị cho trận đấu chiều 21/1.

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay 19/1, HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng cho biết, đội chủ nhà đã chuẩn bị sẵn phương án cho trận đấu với HA.GL.

“Các cầu thủ HA.GL có kỹ thuật tốt, nhưng điểm yếu là thể lực. Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để thi đấu với họ”-ông Hoàng nói.

Hai trận đấu gần nhất, HA.GL đều thua cùng với tỷ số 1-2, lần lượt trước Đồng Tâm Long An và Thanh Hoá. Tuy nhiên, cả Đồng Tâm Long An và Thanh Hoá ở hai trận này đều bị một số ý kiến chỉ trích là thi đấu quá quyết liệt với lứa đàn em. HLV Trương Việt Hoàng mặc dù vậy tỏ ra không đồng tình với những ý kiến này. Ông Hoàng nói: “Chúng tôi là đàn ông đá bóng chứ đâu phải phụ nữ. Chẳng nhẽ cứ gặp HA.GL là lại phải đá nhẹ chân. Chúng tôi coi HA.GL như các đối thủ khác, Hải Phòng cũng cần thắng để giành điểm. Chúng tôi không đá bậy, đá láo là được. Còn vi phạm thì đã có trọng tài xử lý”.

Trên bảng xếp hạng, sau 3 trận đấu Hải Phòng hiện giữ vị trí thứ 2 với 7 điểm (2 thắng, 1 hoà). HA.GL trong khi đó đứng ở vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 3 điểm nhờ chiến thắng 4-2 trước Sanna Khánh Hoà ngày khai mạc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.