Hàng loạt ngôi sao lên kế hoạch tháo chạy khỏi Arsenal

Nhiều ngôi sao thất vọng và muốn sớm rời Arsenal.
Nhiều ngôi sao thất vọng và muốn sớm rời Arsenal.
TPO - Trận thua 1-5 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 Champions League không chỉ khiến Arsenal gần như hết cơ hội tranh đoạt vé đi tiếp, mà còn khiến các ngôi sao của đội bóng này tỏ rõ sự chán nản.

Rạng sáng 16/2 vừa qua, Arsenal có chuyến làm khách tới Bayern Munich để đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội bóng thành London đã có hiệp 1 không đến nỗi nào khi cầm hòa chủ nhà 1-1, nhưng sang hiệp 2, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ liên tiếp phải nhận những bàn thua và rồi thua chung cuộc 1-5.

Thua với cách biệt quá lớn, cửa đi tiếp của Arsenal gần như đã khép lại khi lượt về tại Emirates, họ buộc phải thắng 4-0 hoặc cách biệt 5 bàn mới có thể lội ngược dòng. Nên nhớ rằng, kể từ khi giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB chuyển tên thành Champions League vào năm 2012 tới nay, chưa có đội bóng nào thua lượt đi knock-out 4 bàn cách biệt mà có thể giành vé đi tiếp.

Chứng kiến kết quả tệ hại của Arsenal, rất nhiều CĐV của đội bóng này đã kêu gọi HLV Arsene Wenger từ chức hoặc Ban lãnh đạo đội bóng cần sa thải chiến lược gia người Pháp. Trong khi đó, không ít ngôi sao của đội chủ sân Emirates cũng bắt đầu cân nhắc ý định tháo chạy khi họ mất niềm tin vào ông thầy, đồng thời không muốn lãng phí thêm thời gian ở “Pháo thủ”.

Theo The Sun, Alexis Sanchez đã bóng gió rằng mình sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ Serie A. Trong khi đó, tân binh Lucas Perez cũng vừa lên tiếng về khả năng trở lại La Liga. Ở một diễn biến khác, Oxlade Chamberlain là người đã nổi giận với các đồng đội khi cùng Arsenal thua thảm Bayern Munich. Trước đó, tiền vệ người Anh này chính là người bấm “like” vào một đoạn kêu gọi Arsenal sa thải HLV Wenger trên Twitter. Cũng như Sanchez và Perez, Oxlade Chamberlain có ý muốn gia nhập Man City nếu “Giáo sư” còn ở lại Emirates.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.