Hạt sạn nhỏ trong chiến thắng lớn của U22 Việt Nam

Công Phượng đóng góp cú đúp vào chiến thắng 4-1 của ĐT U22 Việt Nam. Ảnh: VSI.
Công Phượng đóng góp cú đúp vào chiến thắng 4-1 của ĐT U22 Việt Nam. Ảnh: VSI.
TP - Lần thứ hai liên tiếp, các chân sút của đội tuyển U22 Việt Nam ghi được 4 bàn vào lưới đối phương, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm chưa được cải thiện hoàn toàn trong lối chơi của đội bóng dưới quyền HLV Nguyễn Hữu Thắng. 

Không ngoài dự đoán, Campuchia có trình độ cách khá xa so với những tuyên bố tham vọng trước giải. Đội bóng của HLV Leonardo Vitorino là một tập thể không có nhiều những gương mặt thực sự xuất sắc, non tuổi đời và thiếu kinh nghiệm thi đấu. Điều này được chính ông Vitorino thừa nhận sau trận đấu với U22 Việt Nam. 

Trước đối thủ như trên, việc đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng giành quyền áp đảo, tạo được cơ hội trong phần lớn thời gian thi đấu là chuyện không bất ngờ. Đây thực tế là điều đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều vấn đề bộc lộ sau chiến thắng 4-1 của U22 Việt Nam hôm qua. 

Về lý thuyết, U22 Việt Nam đang sở hữu rất nhiều cầu thủ chơi tấn công tốt, có khả năng dứt điểm từ xa như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn hay Quang Hải. Thậm chí, các hậu vệ ở hai cánh như Văn Thanh, Văn Hậu cũng có thể dứt điểm rất tốt. Ở trận đấu với Timor Leste, khi Văn Thanh im tiếng thì lập tức có Văn Hậu toả sáng với 2 bàn thắng. Các miếng đánh của U22 Việt Nam vì vậy được triển khai khá đa dạng, cả khi tập luyện cũng như lúc vào trận, từ tấn công biên tới trung lộ. Nhưng qua hai trận đấu liên tiếp với Timor Leste hôm 15/8 và Campuchia hôm qua, hàng công U22 Việt Nam nhiều thời điểm tỏ ra bế tắc, chơi không thực sự sắc nét. Trận hôm qua, U22 Việt Nam đã bất lực gần hết hiệp 1, và chỉ tìm được bàn khai thông thế bế tắc vào gần cuối hiệp. Chỉ sang hiệp 2 khi có bàn thắng thứ 2 của Quang Hải, các pha tấn công của U22 Việt Nam mới khởi sắc hơn. 

Cơ hội tạo ra của U22 Việt Nam trước khung thành đối phương từ thời điểm này cũng rõ rệt hơn trước. Tuy nhiên lúc này, các chân sút lại bộc lộ điểm yếu cố hữu là khả năng dứt điểm không tốt. Điểm đáng mừng có lẽ là việc tiền đạo Công Phượng đã chơi tốt hơn nhiều so với trận đấu trước đó gặp Timor Leste. Các pha xử lý bóng của Công Phượng giảm rối rắm, tạo được hiệu quả tốt hơn. Tiền đạo HAGL đã ghi 2 bàn thắng, nâng tổng số pha lập công ở SEA Games 29 tới thời điểm hiện tại lên 3 bàn. Công Phượng phần nào đang cho thấy lại hình ảnh như ở SEA Games 2015 (Singapore), khi anh chơi nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura. 

Một vấn đề khác đặt ra, là tuyến phòng ngự vẫn không duy trì được sự tập trung cần thiết, không theo sát được tiền đạo đối phương. Bàn thua ở phút 82 cho thấy các hậu vệ U22 Việt Nam thiếu sự tỉnh táo và chắc chắn cần thiết. 

Sau trận đấu, không hiểu do mệt hay chưa thực sự hài lòng với đội, HLV Hữu Thắng lúc đầu tỏ ra khá kém tươi tắn. Ông Thắng chỉ chịu cười vào cuối buổi trả lời báo chí, và cho biết cảm thấy hài lòng với chiến thắng của đội. “Ở một trận đấu hiệp 1 chỉ dẫn 1-0 với rất nhiều khó khăn, nhưng kết quả thắng 4-1 thì tôi phải nói là mình hài lòng với những gì các học trò thể hiện”-HLV Hữu Thắng cho biết. Tuy nhiên, ông Thắng thừa nhận khâu dứt điểm của U22 Việt Nam cần cải thiện thêm. Theo HLV Hữu Thắng, khi gặp các đối thủ mạnh sẽ rất khó để tạo ra cơ hội cũng như làm thủng lưới đối phương. Chính vì thế, U22 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội hơn để có thể tiến xa. 

Ở trận đấu hôm qua, Lương Xuân Trường và Văn Hậu đồng loạt nhận thêm thẻ vàng thứ 2, sau khi đã bị thẻ vàng ở trận gặp Timor Leste. Cả hai sẽ vắng mặt ở trận đấu với Philippines lượt trận thứ 3. Vì cách bị nhận thẻ phạt khá vô duyên ở cả hai trường hợp này, nhiều người tin rằng đây là cách HLV Hữu Thắng chỉ đạo học trò “tẩy thẻ” để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Indonesia và Thái Lan.

Hạt sạn nhỏ trong chiến thắng lớn của U22 Việt Nam ảnh 1
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.