HLV A.Riedl vẫn tự hào dù Indonesia thua trận

HLV A.Riedl (trái) đã không thắng được Thái Lan của Kiatisuk.
HLV A.Riedl (trái) đã không thắng được Thái Lan của Kiatisuk.
TPO - Nhà cầm quân người Áo cho rằng, việc Indonesia vào tới chung kết AFF Cup 2016 đã là một thành tích đáng tự hào và đội bóng của ông cũng không thể tin đã vào tới trận chung kết.

Indonesia tham dự AFF Cup 2016 trong bối cảnh bóng đá nước này vừa qua cấm vận của FIFA. Theo thoả thuận của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) với các đội bóng nước này, HLV A.Riedl chỉ được triệu tập 2 cầu thủ ở mỗi CLB cho đội tuyển quốc gia.

Theo HLV A.Riedl, quy định này đã khiến Indonesia mất đi 20% sức mạnh. 

Ở AFF Cup 2016, Indonesia lại rơi vào bảng A tử thần với sự hiện diện của đương kim vô địch Thái Lan và 2 đội bóng khác đều rất mạnh là chủ nhà Philippines và Singapore, đội đã 4 lần vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, Garuda đã thi đấu xuất sắc, giành quyền vào vòng bảng với vị trí nhì bảng A, trước khi đánh bại Việt Nam của HLV Hữu Thắng để vào Chung kết. Tại chung kết, Indonesia thắng Thái Lan 2-1 ở lượt đi, nhưng để thua 0-2 ở lượt về, chỉ giành HCB. 

HLV A.Riedl mặc dù vậy cho rằng, đây là thành tích đáng tự hào của đội tuyển Indonesia. Nhà cầm quân người Áo đã lên tiếng cảm ơn các học trò, cũng như CĐV Indonesia. "Các cầu thủ của tôi đều rất hạnh phúc, dù chúng tôi không giành chiến thắng. Tới lúc này chúng tôi cũng không thể tin mình đã vào tới trận chung kết"-HLV A.Riedl cho biết.

Trước đó, ông Riedl từng cho biết sẽ dừng nghiệp huấn luyện sau AFF Cup 2016 để nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong phát biểu mới đây, ông Riedl đã bỏ ngỏ tương lai khi khẳng định, muốn xây dựng 1 đội bóng mạnh đủ sức đấu với Thái Lan.

Bên phía Thái Lan, HLV Kiatisuk Saemunang cho biết, chức vô địch AFF Cup 2016 là món quà của đội tuyển Thái Lan dành cho người hâm mộ nước này và 2 vị vua Rama XI, Rama X. 

Theo Kiatisuk, ông muốn xây dựng đội tuyển Thái Lan mạnh hơn. Hợp đồng của cựu danh thủ HA.GL với LĐBĐ Thái Lan sẽ kết thúc vào tháng 2/2017. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.