HLV Chelsea vẫn chưa dám nghĩ đến ngôi vô địch

HLV Chelsea vẫn chưa dám nghĩ đến ngôi vô địch
Chelsea vừa tiến thêm một bước tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh với chiến thắng trước Man City nhưng HLV Antonio Conte vẫn chưa hết lo âu.

Trong trận đấu được chờ đợi ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, cú đúp của tiền vệ Eden Hazard đã giúp Chelsea đánh bại Man City với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Chelsea tiếp tục gia cố vị trí số 1 và tiến gần tới chức vô địch khi đang có 72 điểm. Khoảng cách lúc này giữa họ với đội nhì bảng Tottenham đang là 7 điểm.

Chính vì thế, HLV Antonio Conte vẫn còn lo âu với sự quyết tâm tới từ Tottenham: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất luôn là nhìn vào bản thân mình và suy nghĩ những vấn đề của mình đầu tiên. Chelsea cần phải nghĩ rằng Tottenham sẽ thắng tất cả các trận đấu còn lại. Vì vậy, chúng tôi vẫn cần thêm 18 điểm nữa để đăng quang. Tôi nghĩ toàn đội đã có một mùa giải tuyệt vời nhưng để giành được chức vô địch thì vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa".

HLV Chelsea vẫn chưa dám nghĩ đến ngôi vô địch ảnh 1

Hazard và các đồng đội đã có trận đấu hay trước Man City.

"Tất nhiên, trận thắng trước Man City là một bước tiến lớn. Họ là một đội bóng lớn và đối đầu với Man City luôn là một thử thách khó khăn. CLB này là một đội bóng chất lượng và có tư duy bóng đá tốt".

"Chelsea đã chứng minh được chúng tôi là một đội bóng mạnh khi đã thắng một trận đấu khó sau khi để thua Crystal Palace vào cuối tuần trước. Thật không dễ để các cầu thủ có thể lấy lại tinh thần và thi đấu hay như thế. Cá nhân tôi hài lòng với màn trình diễn vừa qua”.

HLV Chelsea vẫn chưa dám nghĩ đến ngôi vô địch ảnh 2

Zouma đã chơi tốt khi được HLV Conte tin tưởng.

Bên cạnh đó, HLV Conte cũng lên tiếng về việc sử dụng trung vệ Kurt Zouma đá chính trong trận đấu với Man City. Đây là lần đầu tiên, Zouma có tên trong đội hình xuất phát của The Blues kể từ khi phải nghỉ thi đấu từ tháng 2/2016 vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Theo đánh giá của vị thuyền trưởng người Italia, Zouma đã chơi tốt nhưng lý do khiến ông thay anh bằng Nemanja Matic ở phút 46 vì muốn tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ Chelsea: "Đó đơn giản chỉ là việc thay đổi chiến thuật. Tôi nghĩ Zouma đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng hàng tiền vệ Chelsea lại có phần lép vế so với đối thủ. Vì thế, tôi đã chọn Matic. Tôi thấy mình đã đúng khi Chelsea không còn bị uy hiếp nhiều như hiệp thi đấu đầu tiên".

Về phần mình, HLV Pep Guardiola tuyên bố mục tiêu thiết thực nhất với Man City bây giờ là tập trung vào việc đoạt vé dự Champions League 2017/18: “Bây giờ, cuộc đến đến chức vô địch Ngoại hạng Anh sẽ chỉ còn là chuyện giữa Chelsea và Tottenham. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung giành vé dự Champions League mùa tới".

Man City đang xếp thứ 4 trên BXH với 58 điểm nhưng khoảng cách giữa họ với M.U và Arsenal chỉ là 4 điểm.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG