HLV Hữu Thắng “loại” Minh Tuấn vì chấn thương

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn chia tay tuyển VN vì chấn thương
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn chia tay tuyển VN vì chấn thương
TPO - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói lời chia tay với tiền vệ Vũ Minh Tuấn của CLB Than Quảng Ninh khi đội trưởng đội bóng đất mỏ không kịp hồi phục chấn thương.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng gặp Đài Loan (24/3) và Iraq (29/3) trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2018- khu vực châu Á, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã triệu tập 32 cầu thủ lên tuyển quốc gia. 

Sau khi lần lượt Văn Quyết (Hà Nội T&T) rời đội tuyển bởi án phạt từ VFF, Tấn Tài (B.Bình Dương) vì chấn thương và Anh Đức (B.Bình Dương) vì lý do cá nhân, nhà cầm quân xứ Nghệ tiếp tục phải nói lời chia tay với tiền vệ Vũ Minh Tuấn (CLB Than Quảng Ninh) vì đội trưởng của đội bóng đất mỏ không kịp hồi phục chấn thương.

Quyết định trên được HLV Hữu Thắng đưa ra sau trận thử nghiệm đội hình với CLB Than Quảng Ninh hôm 19/3. Trận này, tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh đã để lại ấn tượng mạnh với cú hattrick bàn thắng, trong khi cầu thủ vào sân thay người Đình Đồng cũng đóng góp một bàn ở phút cuối cùng của trận đấu, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước CLB Than Quảng Ninh.

Trước khi lên tập trung đội tuyển, tiền vệ Vũ Minh Tuấn thông báo gặp chấn thương cơ. Dự kiến, đội trưởng Than Quảng Ninh sẽ trở lại tập luyện với các đồng đội vào hôm qua. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chấn thương của Minh Tuấn diễn biến phức tạp và cần thêm ít nhất 1 tuần nữa mới có thể tập luyện trở lại. 

Do đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải quyết định cho cậu học trò cưng trở về CLB Than Quảng Ninh điều trị chấn thương để bình phục hoàn toàn. 

Với việc chia tay với Minh Tuấn, tuyển Việt Nam hiện còn 28 cầu thủ trong danh sách. HLV Hữu Thắng sẽ phải chia tay thêm với 5 cái tên khác 1 ngày trước khi bước vào trận đấu gặp Đài Loan trên sân Mỹ Đình vào tối 24/3 tới.

Nhà cầm quân xứ Nghệ cho biết, ông không thể triệu tập bổ sung bất cứ cầu thủ nào, bởi không còn thời gian xin visa để nhập cảnh vào Iran đá trận với Iraq.

MỚI - NÓNG