HLV Hữu Thắng phấn khích vì đoạt vé sớm

Nụ cười rạng rỡ của HLV Hữu Thắng trong cuộc họp báo sau chiến thắng quan trọng trước ĐT Malaysia. Ảnh: VSI
Nụ cười rạng rỡ của HLV Hữu Thắng trong cuộc họp báo sau chiến thắng quan trọng trước ĐT Malaysia. Ảnh: VSI
TP - Cựu trung vệ xứ Nghệ thể hiện sự vui mừng rất lớn sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia hôm qua. HLV Hữu Thắng cho biết kết quả này đã giúp giảm đi rất nhiều áp lực lên đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu với Malaysia, HLV Hữu Thắng và các cầu thủ Việt Nam đã đến khu vực khán đài của CĐV Việt Nam trên sân vận động Thuwunna để chia vui với người hâm mộ. Vì việc này, HLV Hữu Thắng bước vào vòng họp báo hơi muộn. Đánh giá về trận đấu với Malaysia, HLV Hữu Thắng cho biết: “Không ngoài dự đoán của tôi, trận đấu hôm nay diễn ra rất khó khăn. Malaysia chủ động chơi phòng ngự rất kiên cường. Họ có thể hình, thể lực tốt nên thường xuyên sử dụng các đường bóng bổng, gây nguy hiểm cho chúng ta”.

Theo HLV Hữu Thắng, dù đã lường trước chiến thuật này, nhưng đội tuyển Việt Nam đã khá vất vả và gặp nhiều khó khăn. Điều đáng mừng là các cầu thủ đã chơi tập trung và tuân thủ đấu pháp chiến thuật của BHL. “Chúng ta đã tạo được nhiều cơ hội và tận dụng được để giành chiến thắng. Tôi rất vui mừng với chiến thắng này. Chúng ta đã giành vé vào bán kết, kết quả này giúp đội giảm đi nhiều áp lực”-ông Thắng cho biết.

HLV Hữu Thắng cũng phủ nhận ý kiến cho rằng, các cầu thủ Việt Nam thường thi đấu không tốt sau mỗi khi có bàn thắng. Theo ông Thắng, điều này chỉ đúng ở trận đấu đầu tiên với đội chủ nhà Myanmar. Còn ở trận đấu hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, các cầu thủ thực hiện đúng chỉ đạo chiến thuật của BHL. “Hôm nay chúng ta ghi bàn vào cuối trận. Malaysia dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ hoà, trong khi chúng ta cần bảo toàn tỉ số. Việc lùi về tập trung cho phòng ngự là cần thiết”-HLV Hữu Thắng nói.

Bên phía Malaysia, HLV Ong Kim Swee trong khi đó thừa nhận, đội bóng của ông đã thua một đối thủ mạnh. “Chúng tôi bị bất lợi vì lịch thi đấu cả hai trận đầu tiên đều diễn ra lúc 15h30. Thi đấu lúc trời nóng như vậy rất ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ. Tuy nhiên như tôi đã nói từ trước, Việt Nam là đội bóng mạnh, nên chiến thắng là chuyện bình thường. Phía trước chúng tôi vẫn còn trận đấu với Myanmar nên vẫn cần phải tập trung”-ông Ong Kim Swee nói.

Kết thúc trận đấu với Malaysia, sáng nay, đội tuyển Việt Nam đến Nay Pyi Taw để chuẩn bị cho trận đấu ngày 26/11 với Campuchia.

MỚI - NÓNG