HLV Kiatisak lo lắng vì hậu vệ đắt giá nhất Thái Lan

Theerathon Bunmathan sẽ lỡ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 vì chấn thương.
Theerathon Bunmathan sẽ lỡ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 vì chấn thương.
TPO - Chấn thương của Theerathon Bunmathan diễn biến ngày càng phức tạp và gần như chắc chắn hậu vệ 26 tuổi này sẽ không thể kịp bình phục để tham dự trận lượt đi AFF Cup 2016 với ĐT Myanmar vào 4/12 tới.
Trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A AFF Cup 2016 với Singapore, Theerathon Bunmathan đã dính chấn thương ở bắp đùi. Hậu vệ 26 tuổi này cố gắng thi đấu cho đến cuối trận và có lẽ chính điều này khiến vấn đề của anh trở nên nặng hơn. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Theerathon Bunmathan đã được đội ngũ y tế ĐT Thái Lan kiểm tra kỹ lưỡng để xác định mức độ chấn thương.
Ban đầu, phía đội ngũ y tế cho rằng, Theerathon Bunmathan chỉ cần nghỉ từ 3-5 ngày là có thể trở lại tập luyện. Thực tế, HLV Kiatisak cũng đã cất ngôi sao thuộc biên chế Muangthong United trên băng ghế dự bị ở trận cuối vòng bảng với Philippines. Thế nhưng những ngày qua, chấn thương của Theerathon Bunmathan diễn biến theo hướng rất phức tạp.
Trong bữa tối của ĐT Thái Lan hôm qua (28/11), Theerathon Bunmathan đã có dấu hiệu bị căng cứng bắp chân và cảm thấy khó chịu. Anh ngay lập tức được chuyển tới phòng y tế để các bác sĩ tiến hành làm giảm đau và xem xét lại vấn đề. Khi biết Theerathon Bunmathan bỏ dở bữa cơm vì cơn đau ở bắp đùi, HLV Kiatisak tỏ ra rất lo lắng và cũng ngay lập tức đến phòng y tế để hỏi han tình hình của cậu học trò.
“Chúng tôi cần phải kiểm tra lại vấn đề của Theerathon Bunmathan một lần nữa. Cậu ấy đã bị căng cứng bắp chân trong lúc ăn và phải tới phòng y tế. Hy vọng là mọi việc không quá xấu. Tôi cũng đã có phương án thay thế. Sarawut Masuk có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ tráo. Ngoài ra Tristan Do cũng có thể đảm nhiệm vị trí này”, HLV Kiatisak cho hay.
Theerathon Bunmathan chính là hậu vệ trái số 1 Thái Lan hiện nay. Mới 26 tuổi, nhưng anh đã chơi 39 trận cho ĐTQG, ghi 4 bàn. Cách đây hơn 1 tháng, Theerathon Bunmathan đã khiến làng bóng đá khu vực Đông Nam Á phải để ý khi chuyển từ Buriram United tới Muangthong United với giá 35 triệu bath, trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Thai League.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.