HLV Mai Đức Chung được vinh danh ở Đông Nam Á

HLV Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung
TPO - Bóng đá Việt Nam đại thắng tại Gala trao thưởng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tối 23/9, trong đó HLV Mai Đức Chung nhận phần thưởng HLV của năm dành cho bóng đá nữ.

Bóng đá Việt Nam vinh dự được xướng tên ở 5 hạng mục giải thưởng quan trọng trong đêm Gala trao thưởng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) diễn ra ở Bali (Indonesia) tối nay (23/9).

Gala trao thưởng của AFF là sự kiện nhằm tôn vinh các Liên đoàn thành viên, HLV, cầu thủ, trọng tài có thành tích xuất sắc trong năm 2016 và 2017. Tại buổi lễ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vinh dự được nhận giải thưởng "Liên đoàn xuất sắc của năm" nhờ đã tổ chức thành công các sự kiện bóng đá quốc tế của AFC va AFF như giải vô địch các CLB futsal Châu Á, vòng loại nữ Châu Á, vòng loại U23 Châu Á, giải vô địch U19 châu Á 2016.

Đồng thời, thành tích các đội trẻ của Việt Nam cũng gây ấn tượng với việc U19 là đại diện duy nhất của khu vực góp mặt tại VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, U16 Việt Nam lọt vào tứ kết VCK châu Á tại Ấn Độ 2016 cũng như ĐT futsal Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tham dự VCK FIFA Futsal World Cup và lọt vào vòng 1/8.

Trước đó, VFF từng hai năm liên tiếp (2015, 2016) được đề cử giải thưởng Liên đoàn bóng đá thành viên của năm và Liên đoàn bóng đá thành viên có bóng đá phong trào phát triển của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á).

Với thành tích dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ giành HCV tại SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung vinh dự được trao giải "HLV xuất sắc của năm" dành cho HLV bóng đá nữ.

Tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu (18 tuổi, CLB Hà Nội) được trao giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á" nhờ thành tích thi đấu ấn tượng tại VCK châu Á tại Bahrain và có những bàn thắng quan trọng giúp U19 Việt Nam lần đầu giành vé dự VCK thế giới tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã được bầu chọn vào danh sách đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của AFF.

Ở hạng mục giải thưởng dành cho trọng tài, Trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh nhận giải thưởng "Nữ trợ lý trọng tài xuất sắc nhất năm".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.