HLV Miura: ‘Công Phượng, Tuấn Anh khó thành công ở Nhật Bản’

HLV Miura thường xuyên chú ý tới thông tin của Công Phượng và Tuấn Anh.
HLV Miura thường xuyên chú ý tới thông tin của Công Phượng và Tuấn Anh.
Chiến lược gia người Nhật Bản vẫn quan tâm đến các học trò cũ sau khi chia tay tuyển Việt Nam.

“Tôi mới gặp Công Phượng, hai thầy trò nói chuyện khá vui vẻ”, HLV Toshiya Miura chia sẻ với PV trong buổi trò chuyện tại Tokyo. “Tôi mừng khi Công Phượng và Tuấn Anh được sang Nhật Bản, nhưng nói thực họ sẽ khó thành công ở đây. Tại Nhật Bản, các cầu thủ 17-18 tuổi đã được đá chính ở đội một rất nhiều rồi, nên hai cầu thủ của Việt Nam không thể gọi là trẻ nữa. Rất khó để họ chen được chân vào đội hình chính”.

Công Phượng mới được đá chính một trận tại Mito Hollyhock, trong khi đó Tuấn Anh chưa từng được Yokohama điền tên vào đội hình xuất phát. Hai thành viên của tuyển Việt Nam đến Nhật Bản theo dạng cho mượn từ tháng Hai năm nay. HLV Miura đánh giá Công Phượng và Tuấn Anh có kỹ thuật tốt, nhưng nếu so với các cầu thủ cùng trang lứa ở Nhật Bản thì còn một khoảng cách lớn, đặc biệt là thể lực và nhãn quan chiến thuật. 

Miura ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 4/2014. Ông sau đó giúp tuyển Olympic Việt Nam lần đầu giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp ASIAD 17 tại Hàn Quốc với tư cách nhất bảng, đưa tuyển Việt Nam tới bán kết AFF Cup 2014, cùng U23 Việt Nam giành HC đồng SEA Games 28 và lần đầu tiên trong lịch sử có vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, sau thất bại tại vòng chung kết U23 châu Á ở Qatar, chiến lược gia sinh năm 1963 buộc phải ra đi trước thời hạn.

“Tôi hiện tại làm bình luận viên bóng đá tại Tokyo, thường xuyên làm các trận ở La Liga và Serie A. Thu nhập tốt, công việc hay nhưng thâm tâm tôi luôn muốn quay lại với công việc huấn luyện. Vừa qua CLB Bangkok Glass của Thái Lan có mời tôi. Đôi bên đã ngồi vào bàn đàm phán nhưng có một vài điểm không tìm được tiếng nói chung nên chưa thành. Tôi có cơ hội làm ở J-League và đang chờ đợi để trở lại cầm quân”, HLV Miura chia sẻ về công việc sau khi rời Việt Nam.

HLV Miura: ‘Công Phượng, Tuấn Anh khó thành công ở Nhật Bản’ ảnh 1

HLV Miura cho biết sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông không còn phải chịu nhiều áp lực nên trông trẻ ra.

Đang trò chuyện, HLV Miura nhìn thấy các cầu thủ nhí U13 bóng đá học đường U13 Yamaha Cup đứng chào từ xa. Ông lịch sự xin phép đứng lên, tiến tới chụp ảnh chung. Nghe tin các học trò của HLV Nguyễn Thành Công thua cả hai trận khi đối đầu với U13 và U14 của CLB Jubilo Iwata, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam cười. Ông bảo đó là điều nhìn thấy trước bởi các CLB của Nhật Bản chú trọng đào tạo trẻ hơn nhiều ở Việt Nam, các cầu thủ 12-13 tuổi đã có tư duy chiến thuật rất rõ ràng, cách di chuyển, phối hợp, đá ít chạm không khác gì các đàn anh chơi ở J-League. Trong khi đó, cựu danh thủ Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận ngay cả những cầu thủ 15-16 tuổi của Nhật Bản cũng đủ sức đối đầu với các đội bóng ở V-League, do được đào tạo bài bản và lối chơi hết sức hiện đại.

“Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì phải trú trọng đào tạo trẻ, không còn cách nào khác cả”, HLV Miura kết lại buổi trò chuyện ngắn ngủi mà ông mất hơn một tiếng đi tàu điện ngầm và đi bộ để đến thăm hỏi, khi đội bóng trẻ của Việt Nam đến Tokyo. 

Ra đi không như mong muốn nhưng HLV Miura vẫn dành tình cảm cho Việt Nam. Khi tuyển nữ sang Nhật Bản đá vòng loại Olympic 2016 và Bình Dương thi đấu ở AFC Cup, chiến lược gia sinh năm 1963 đều đến sân hoặc khách sạn để động viên. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.