HLV Mourinho bất ngờ lên tiếng về tương lai Ibra

HLV Mourinho tự tin Ibrahimovic sẽ gia hạn với M.U.
HLV Mourinho tự tin Ibrahimovic sẽ gia hạn với M.U.
TPO - Chia sẻ sau khi M.U đoạt League Cup, HLV Jose Mourinho bất ngờ nói về tương lai của Zlatan Ibrahimovic.

Hè năm ngoái, Zlatan Ibrahimovic rời PSG và gia nhập M.U theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh ký vào bản hợp đồng 1 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1  mùa giải nữa nếu thi đấu tốt. Cho tới thời điểm này, những gì chân sút người Thụy Điển làm được trong màu áo “Quỷ đỏ” là trên cả tuyệt vời, bất chấp anh đã bước sang tuổi 35.

Cụ thể, rạng sáng nay Zlatan Ibrahimovic đã tỏa sáng rực rỡ, lập cú đúp giúp M.U vượt qua Southampton với tỷ số 3-2, qua đó đoạt League Cup mùa giải 2016/17. Tính thì cựu ngôi sao PSG đã đá tới 39 trận cho “Quỷ đỏ” mùa này, ghi tới 28 bàn thắng. Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào hè 2013, M.U mới lại sở hữu một chân sút có thể ghi trên 20 bàn/mùa.

Tuy nhiên, điều khiến các CĐV M.U lo lắng là cho tới thời điểm này, Zlatan Ibrahimovic vẫn chưa có động thái muốn gia hạn. Tuy nhiên, chia sẻ sau khi cùng đội bóng vươn lên đỉnh vinh quang ở giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Anh, HLV Jose Mourinho lại tỏ ra lạc quan về viễn cảnh cậu học trò người Thụy Điển sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford thay vì tới Trung Quốc kiếm những “bao tải tiền”. Thậm chí khi nói về tương lai của Ibrahimovic, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn tỏ ra khá hài hước.

"Nếu cần, các CĐV M.U có thể đến trước cửa nhà cậu ấy và ở đó suốt đêm," HLV Mourinho nói. "Tôi không bao giờ cầu xin ai làm điều gì. Nhưng nếu cần, tôi nghĩ các CĐV sẽ sẵn sàng làm vậy. Chúng ta đều muốn Zlatan gắn bó với CLB thêm một mùa giải nữa và tin tưởng rằng cậu ấy sẽ làm vậy. Cậu ấy còn nhiều việc chưa hoàn thành ở đây và tôi tin chưa phải lúc cậu ấy rời đi”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.