HLV Mourinho trói thành công “gà nòi” của M.U

Jesse Lingard chính thức gia hạn tới 2021 với M.U.
Jesse Lingard chính thức gia hạn tới 2021 với M.U.
TPO - HLV Jose Mourinho tiếp tục có những động thái mạnh mẽ đối với nhân sự ở M.U. Mới nhất, ông đã thuyết phục thành công tài năng trẻ Jesse Lingard gia hạn hợp đồng. Bản hợp đồng mới của tiền vệ người Anh có thời hạn tới hè 2021 và anh sẽ nhận lương 95.000 bảng/tuần.
Chia sẻ trước báo giới mới đây, HLV Jose Mourinho khẳng định, M.U sẽ không mua thêm người trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017, mà tập trung thanh lọc lực lượng, đồng thời gia hạn với một vài gương mặt quan trọng. Trong ngày hôm qua (12/1), ông đã quyết định bán Morgan Schneiderlin cho Everton với giá 22 triệu bảng, đồng thời gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Marouane Fellaini.
Đến hôm nay (13/1), HLV Mouirinho thuyết phục thành công thêm một cầu thủ nữa gia hạn, đó là Jesse Lingard. Theo đó, tiền vệ 24 tuổi người Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2021 với “Quỷ đỏ”, đồng thời nhận mức lương mới vào khoảng 95.000 bảng/tuần. Trước đó, hợp đồng của Jesse Lingard chỉ còn thời hạn 18 tháng và anh nhận lương chỉ 30.000 bảng/tuần.
Jesse Lingard chính là “gà nòi” của M.U khi trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Năm 2011, anh được đôn lên đội 1 và chơi khá ấn tượng trước khi được đẩy tới Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion rồi Derby County theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Mùa 2015/16, Jesse Lingard chính thức có tên trọng đội 1 dưới thời HLV Louis van Gaal.
Mùa này, khi Mourinho tiếp quản “ghế nóng” từ tay Van Gaal, Jesse Lingard tiếp tục nhận được sự tin tưởng. Tiền vệ của ĐT Anh đã ra sân tổng cộng 18 trận và ghi 3 bàn thắng. Một trong những bàn thắng quan trọng nhất của Jesse Lingard mùa này chính là pha làm bàn vào lưới Leicester City tại Siêu cúp Anh, giúp M.U có chiến thắng 2-1 và giành cúp.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.