HLV Pep Guardiola mong Man City… thua trận

HLV Pep Guardiola lo ngại sự tâng bốc từ truyền thông Anh.
HLV Pep Guardiola lo ngại sự tâng bốc từ truyền thông Anh.
TPO - HLV Pep Guardiola cảm thấy không vui khi Man City được truyền thông Anh tâng bốc quá nhiều. Trong chia sẻ trước trận gặp Swansea City tại vòng 3 League Cup, ông đã nói vui rằng mình muốn đội bóng trải qua thất bại để các học trò không “đi trên mây”.

Dưới bàn tay của Pep Guardiola, Man City đã và đang trải qua những ngày đáng nhớ. Đội chủ sân The Etihad toàn thắng 8 trận đấu chính thức từ đầu mùa trên các mặt trận và dẫn đầu Premier League (15 điểm/5 trận) với phong độ hủy diệt của hàng tấn công. Phong độ quá ấn tượng đó giúp HLV người Tây Ban Nha và Man City nhận được vô số lời khen ngợi từ truyền thông Anh.

Thế nhưng, với kinh nghiệm từng trải, Guardiola hiểu rằng, những lời có cánh từ giới truyền thông luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến các học trò của ông bay bổng quá mức mà quên đi những nhiệm vụ chính, thậm chí nảy sinh cảm giác tự mãn. Vậy nên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông đã nói rằng, mình mong Man City nhận thất bại để các học trò trở lại mặt đất. HLV người Tây Ban Nha cũng tuyên bố ông biết điều gì chờ đón ông khi Man City nhận thất bại đầu tiên ở mùa này.

"Bạn có thấy đội bóng nào mệt mỏi sau chiến thắng 4-0 không? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu thủ nào mệt mỏi sau khi thắng 4-0. Khi bạn giành chiến thắng, bạn thoải mái hơn và tinh thần của toàn đội cũng tốt hơn. Nhưng tôi biết những gì sẽ xảy ra ở đây. Tôi biết cái gì sẽ đến khi chúng tôi không giành chiến thắng ở một số thời điểm. Có lẽ chúng tôi cần điều đó càng sớm càng tốt, một thất bại. Tất nhiên tôi nói đùa thôi. Nhưng bạn có thể hiểu những gì tôi muốn là sự bình lặng”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bộc bạch.

Liên quan đến tương lai của Yaya Toure, HLV Guardiola rất không hài lòng khi người đại diện của tiền vệ này là Dimitri Seluk đã có những lời lẽ nhạo báng, thậm chí là miệt thị ông. Cựu HLV Bayern Munich nhấn mạnh, chừng nào Dimitri Seluk chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức, chừng ấy Yaya Toure sẽ còn phải ngồi dự bị.

MỚI - NÓNG