HLV Petrovic: ‘Thanh Hoá phải đá với 14 cầu thủ Hà Nội’

HLV Petrovic phản ứng trọng tài, bị truất quyền chỉ đạo. Ảnh: Trung Kính.
HLV Petrovic phản ứng trọng tài, bị truất quyền chỉ đạo. Ảnh: Trung Kính.
Chiến lược gia từng vô địch C1 châu Âu bức xúc sau khi trọng tài Hiền Triết và các cộng sự không công nhận bàn thắng của Thanh Hoá trong thất bại 1-2 trước Hà Nội.

Phút 88, khi tỷ số đang là 1-1, Thanh Hoá đưa được bóng vào lưới Hà Nội. Tuy nhiên, trọng tài Hiền Triết và trợ lý thống nhất không công nhận bàn thắng vì cho rằng Bật Hiếu đã mắc lỗi việt vị khi Quốc Phương thực hiện quả đá phạt.“Bất công. Chúng tôi phải đá với 14 cầu thủ đối phương”, HLV Petrovic bừng bừng tức giận chia sẻ ẩn ý tổ trọng tài đứng về phía chủ nhà Hà Nội.

Bức xúc vì không được công nhận bàn thắng, HLV Petrovic lao vào sân đòi nói chuyện với trọng tài. Đội trưởng Omar của Thanh Hoá phải lao vào sân, ôm đưa thầy ra ngoài. Phản ứng thái quá, HLV từng vô địch C1 năm 19991 bị truất quyền chỉ đạo. Ngay khi ông vừa bước chân lên khán đài, Thanh Hoá nhận bàn thua thứ hai sau pha đá phản lưới nhà của Tiến Thành.

“Khi chúng tôi phản ứng, trọng tài chính và trọng tài biên nói không công nhận bàn thắng vì Bật Hiếu lỗi việt vị. Trong tình huống đó Gonzalo theo kèm phía sau Bật Hiếu thì sao việt vị được. Chúng tôi không hiểu nổi”, trợ lý Hoàng Thanh Tùng của Thanh Hoá chia sẻ sau khi thay HLV Petrovic họp báo.

HLV Petrovic: ‘Thanh Hoá phải đá với 14 cầu thủ Hà Nội’ ảnh 1

Tình huống gây tranh cãi phút 88.

Tuy nhiên, dường như các trọng tài không sai trong quyết định không công nhận bàn thắng của Thanh Hoá. Băng quay chậm cho thấy Bật Hiếu đã đứng dưới hàng thủ Hà Nội khi Quốc Phương thực hiện quả đá phạt. 

HLV Petrovic mới về dẫn dắt Thanh Hoá hồi đầu mùa giải, và ngay lập tức giúp đội bóng này lột xác. Trước trận thua Hà Nội, đội bóng xứ Thanh bất bại cả chín trận, dẫn đầu bảng điểm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG