HLV Phan Thanh Hùng quyết 'đòi nợ' đội bóng Singapore

Than Quảng Ninh (áo xanh) trong trận thua 2-3 Home United ở lượt đi, bảng H AFC Cup 2017.
Than Quảng Ninh (áo xanh) trong trận thua 2-3 Home United ở lượt đi, bảng H AFC Cup 2017.
TPO - Sau 2 lượt trận, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng chỉ giành được 1 điểm, đứng ở vị trí cuối bảng H, AFC Cup 2017.

Dẫn đầu bảng H hiện là CLB Yadarnabon (Myanmar) với 4 điểm và thứ 2 là Home United (Singapore), được 3 điểm.

18h ngày mai 5/4, Than Quảng Ninh sẽ có trận đấu với Home United trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng để thua ngược đối thủ 2-3 tại Singapore. 

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay 4/4, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, Than Quảng Ninh vẫn còn cơ hội để giành quyền đi tiếp. "Yadanarbon được 4 điểm, Home United được 3 điểm trong khi chúng tôi được 1 điểm. Chúng tôi chỉ cần thắng trận đấu ngày mai là có thể đi tiếp. Than Quảng Ninh đã chuẩn bị rất kỹ, và tôi tin đội có đủ khả năng giành chiến thắng"-HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, ở trận lượt đi tại Singapore, Than Quảng Ninh gặp bất lợi khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Trận lượt về diễn ra ngày mai ở Mỹ Đình vì vậy là cơ hội để đội đánh bại Home United. 

Trước trận đấu ngày mai, ông Hùng thừa nhận Than Quảng Ninh không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Trung vệ Thanh Hào, tiền vệ Nguyên Sa và hậu vệ Hoa Hùng nhiều khả năng vắng mặt vì các lý do khác nhau. 

Nhưng bù lại, Than Quảng Ninh vẫn đủ 2 ngoại binh, cộng với sự trở lại của Thanh Hiền. "Vừa qua Than Quảng Ninh đã được VFF tạo điều kiện nghỉ thi đấu ở V.League, chúng tôi sẽ nỗ lực để chơi tốt tại AFC Cup. Đội có đủ khát vọng để nghĩ tới một trận thắng"-ông Hùng nói.

Phía Home United, HLV trưởng Aidil Sharin cũng khẳng định, đội bóng của ông sẽ nỗ lực để đánh bại Than Quảng Ninh lần thứ 2. Ông Sharin từ chối chia sẻ về những thay đổi có thể thực hiện ở trận đấu ngày mai, khi cho biết sẽ chỉ đưa ra quyết định vào phút cuối.

MỚI - NÓNG