HLV Riedl nói tự hào vì đánh bại tuyển Việt Nam

HLV Riedl hài lòng với lối chơi và kết quả giành được trước Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
HLV Riedl hài lòng với lối chơi và kết quả giành được trước Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
HLV của Indonesia hài lòng với chiến thắng 2-1 ở lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2016 tối 3/12.

Sau trận đấu trên sân Pakansari, HLV Riedl vào phòng họp báo muộn hơn dự kiến. Ban tổ chức thậm chí phải cử người đi tìm và hối thúc nhà cầm quân người Áo.

"Trận đấu thật hấp dẫn. Cả hai đội đều chơi tốt. Trong hiệp hai Việt Nam thi đấu mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên các cầu thủ của tôi đã đứng vững. Tôi tự hào khi đánh bại được đối thủ mạnh như Việt Nam", HLV của Indonesia mở lời.

Đúng như truyền thống, các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia luôn diễn ra kịch tính. Ngay phút thứ 7 Yama Pranata đã mở tỷ số cho đội chủ nhà, bằng một pha dứt điểm bằng đầu sau quả đá phạt góc của đồng đội. Chừng 10 phút sau, Việt Nam được hưởng phạt đền do Công Vinh bị Wahyudi phạm lỗi trong cấm địa. Từ chấm 11 mét, Văn Quyết dứt điểm thành bàn gỡ hòa. Ngay đầu hiệp hai, đến lượt Indonesia được hưởng phạt đền, sau pha phạm lỗi của Ngọc Hải với Lilipaly. Salossa là người lĩnh trách nhiệm và thành công, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Được hỏi về các tình huống thổi phạt đền của trọng tài trận này, HLV Riedl từ chối trả lời. "Tôi không muốn bàn về trọng tài. Tôi không nhìn rõ tình huống dẫn đến quả phạt đền đầu tiên cho Việt Nam. Tôi cần phải xem lại băng hình mới biết được tình huống đó trọng tài xử lý có thỏa đáng hay không".

Giành chiến thắng trận này, nhưng Indonesia còn nhiều việc phải làm. Bởi sau đây bốn ngày họ phải thi đấu trên sân Mỹ Đình ở lượt về. Trận đó, Việt Nam chỉ cần giành chiến thắng 1-0 là đủ để đi tiếp, theo luật bàn thắng sân nhà-sân khách. "Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Việt Nam rất mạnh. Họ sẽ có khó khăn nhất định sau khi để thua trận này, nhưng cơ hội không phải không còn", HLV Riedl nhận định. "Chúng tôi sẽ phải thật tập trung trong chuyến làm khách sắp tới ở Việt Nam. Tôi sẽ phải phân tích kỹ băng hình, trước khi quyết định sẽ chơi như thế nào ở trận lượt về".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.