HLV Riedl: 'Việt Nam là ứng viên vô địch AFF Cup 2016'

HLV Riedl: 'Việt Nam là ứng viên vô địch AFF Cup 2016'
Chiến lược gia người Áo đang dẫn dắt tuyển Indonesia đánh giá Việt Nam cùng Thái Lan và Philippines thuộc nhóm mạnh nhất tại giải đấu tháng 11 tới.

“Không thể đánh giá thấp Việt Nam được. Làm sao có thể đánh giá thấp đội bóng đã hạ Triều Tiên tới 5-2 chứ?”, HLV Alfred Riedl chia sẻ. “Việt Nam, Thái Lan và Philippines là ba ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup 2016. Tuy nhiên, Indonesia và các đội khác cũng có cơ hội. Trong bóng đá không nói trước được điều gì”.

Alfred Riedl là HLV ngoại có thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam lâu nhất, dẫn dắt đội tuyển trong ba giai đoạn,1998-2000, 2003-2004, 2005-2007. HLV Hữu Thắng và đội trưởng Công Vinh đều từng là học trò cưng của chiến lược gia người Áo. Tại Việt Nam, HLV Riedl từng được người hâm mộ hiến tặng một quả thận.

HLV Riedl sẽ dẫn dắt Indonesia đá giao hữu với Việt Nam vào ngày 9/10. "Tôi rất vui khi được đối đầu với Việt Nam. Đây sẽ là thuốc thử chất lượng cho chúng tôi. Do chỉ có vài ngày tập luyện cùng nhau, tôi cho các học trò tập luôn chiến thuật thích hợp với đối đầu Việt Nam".

Trong trận giao hữu ngày 9/10, HLV Hữu Thắng sẽ không có sự phục vụ của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng (về khoác áo CLB) và Ngọc Hải (chấn thương). Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Riedl cũng gặp khó khi chỉ được gọi tối đa hai cầu thủ ở mỗi CLB.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.