HLV Thái Lan bất an trước trận gặp U22 Việt Nam

HLV Worrawoot Srimaka.
HLV Worrawoot Srimaka.
TPO - Việc phải thi đấu vào buổi chiều ngày 22/8 khiến U22 Thái Lan mất nhiều sức. Điều này khiến HLV Worrawoot Srimaka lo lắng, đặc biệt là khi “Voi chiến” sẽ có trận đấu quan trọng với U22 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng vào tối 24/8.

Trong trận đấu với U22 Philippines vào chiều 22/8, HLV Worrawoot Srimaka đã cất khá nhiều trụ cột trên ghế dự bị, đặc biệt là tiền đạo Chendrop Samphaodi. Dù vậy, nhà ĐKVĐ vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Sau trận đấu, một trong những vấn đề khiến HLV Worrawoot Srimaka lo lắng chính là thể lực của các học trò. Ngoài việc phải cày ải với mật độ 2 ngày/ trận, việc phải thi đấu dưới cái nắng nóng vào buổi chiều khiến nhiều cầu thủ U22 Thái Lan kiệt sức.

“Tôi nghĩ đội bóng đã hoàn thành mục tiêu được đề ra. Thời tiết rất nóng và các cầu thủ có dấu hiệu xuống sức. Chúng tôi phải đối đầu với U22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng và điều này khiến tôi rất lo ngại”, chiến lược gia 45 tuổi chia sẻ.

Về tình hình tại bảng B, thuyền trưởng của U22 Thái Lan cho biết cơ hội vẫn chia đều cho cả U22 Thái Lan, U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

“Bảng đấu đang khá căng thẳng. U22 Thái Lan phải chiến đấu hết mình trong trận đấu cuối cùng để bước vào vòng bán kết. Tuy nhiên, bóng đá không thể nói trước được điều gì, cơ hội vẫn chia đều cho chúng tôi, U22 Việt Nam và U22 Indonesia”, Worrawoot Srimaka cho biết.

Kết thúc loạt trận thứ 5 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Thái Lan có 10 điểm, bằng điểm với U22 Việt Nam nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Họ cũng hiện hơn đội xếp thứ 3 U22 Indonesia 2 điểm. Lượt cuối, trong khi U22 Indonesia sẽ chỉ phải gặp U22 Campuchia, U22 Thái Lan sẽ phải quyết đấu với U22 Việt Nam. Chỉ có kết quả thắng mới giúp họ cầm chắc vé vào bán kết, còn hòa hoặc thua sẽ đối mặt nguy cơ lớn bị loại.

HLV Thái Lan bất an trước trận gặp U22 Việt Nam ảnh 4
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.