HLV Thái Lan phàn nàn trọng tài, thận trọng trước U22 Việt Nam

HLV Worrawoot Srimaka.
HLV Worrawoot Srimaka.
TPO - Sau trận thắng U22 Campuchia, HLV Worrawoot Srimaka đã bày tỏ sự hài lòng về màn diễn của các học trò. Tuy nhiên, ông lại không đồng tình với tấm thẻ đỏ của Chaiyawat Buran.

Tối qua, U22 Thái Lan đã có chiến thắng 3-0 trước U22 Campuchia. Trong hiệp 1, U22 Thái Lan chỉ may mắn có bàn thắng do sai lầm của hàng thủ đối phương, và những phút cuối hiệp 2, họ ghi thêm 2 bàn nhờ sự tỏa sáng của Nattawut Sombatyotha (cú đúp).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Worrawoot Srimaka tỏ rõ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Các cầu thủ đã thi đấu tốt và có sự cố gắng để chứng tỏ bản thân. Khả năng dứt điểm của toàn đội đã được cải thiện. Khi mất bóng, tất cả đều cố gắng giành lại thật nhanh. Chúng tôi tỏ ra mạnh hơn đối thủ về nhiều mặt. Nhưng phải thừa nhận U22 Campuchia đã có sự cải thiện đáng kể, bởi không dễ để ghi bàn vào lưới họ.”

Về tình huống Chaiyawat Buran nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Sok Samnang bên phía U22 Campuchia, chiến lược gia 45 tuổi đã bày tỏ sự không hài lòng về quyết định của trọng tài. Theo ông, Buran đã bị phạm lỗi ác ý trước đó nên mới không giữ được bình tĩnh.

“Tôi vẫn không hài lòng vì chiếc thẻ đỏ ở cuối hiệp 1. Chaiyawat không đáng phải nhận thẻ đỏ, nhưng các trọng tài lại đưa ra phán quyết gây ảnh hưởng xấu cho đội bóng của tôi. Tất nhiên, chúng tôi không quá lo lắng về sự thiếu vắng của Chaiyawat, bởi vẫn còn những cái tên như Kevin Deeromram để thay thế. Trình độ của cả 20 cầu thủ không có sự chênh lệch quá rõ rệt.”

HLV người Thái cũng tỏ ra thận trọng trước các đối thủ còn lại trong bảng B, bao gồm U22 Philippines và U22 Việt Nam: “Tôi nghĩ rằng trận đấu với các đối thủ còn lại đều rất khó khăn. U22 Thái Lan cần phải hoàn thiện hơn nữa”

HLV Thái Lan phàn nàn trọng tài, thận trọng trước U22 Việt Nam ảnh 4
MỚI - NÓNG