HLV U15 Việt Nam tiết lộ về liệu pháp tâm lý khi đối đầu Thái Lan

U15 Việt Nam giành chức vô địch với thành tích toàn thắng. Ảnh: AFF.
U15 Việt Nam giành chức vô địch với thành tích toàn thắng. Ảnh: AFF.
HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ về cách thầy trò ông hạ cả đương kim vô địch Australia lẫn chủ nhà Thái Lan để đăng quang tại giải U15 Đông Nam Á.

- Hai ngày sau khi giành chức vô địch Đông Nam Á, cảm xúc của anh lúc này ra sao?

- Tôi chưa hết phấn khích. Không sung sướng sao được khi các học trò đánh bại cả Australia lẫn Thái Lan để đăng quang ở giải đấu mà trước đó mục tiêu của đội chỉ là vượt qua vòng bảng.

- Bí quyết nào giúp anh và các học trò thi đấu thành công trên đất Thái Lan?

- Tôi cho rằng đó chính là việc tôi không quát mắng các cầu thủ. Các học trò của tôi mới 14, 15 tuổi, mắc sai sót là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu nạt nộ hay quát mắng, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Tôi chỉ động viên, để các em thực hiện lại, sửa chữa các sai lầm.

Điều quan trọng nữa là truyền cho các cầu thủ sự tự tin. Lứa cầu thủ này có kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt. Nhưng nếu không tự tin khi thi đấu thì dù có tài năng đến mấy cũng vứt đi, không thể thành công được.

- Ông làm thế nào để các học trò thoát khỏi “nỗi sợ người Thái” trong trận chung kết?

- Trước đây các đội bóng của Việt Nam cứ gặp Thái Lan là tâm lý, dẫn tới căng cứng không đá được đúng sức mình. Trong buổi họp đội sáng ngày diễn ra chung kết và sau khi khởi động chuẩn bị cho trận đấu, tôi nói với toàn đội rằng tôi rất có niềm tin mãnh liệt vào việc chúng ta sẽ thắng Thái Lan, và tôi cũng tuyệt đối tin vào năng lực các cầu thủ.

Về cuối trận, thể lực của một số vị trí có phần giảm sút, nhiều cầu thủ tỏ ra mệt mỏi. Nhưng nỗ lực chiến đấu của họ thì không ai có thể chê được. Các cầu thủ đã đá sòng phẳng trước đối thủ có thể hình tốt hơn và cũng không ngại sức ép từ hàng ngàn CĐV chủ nhà. Đó là điều khiến tôi vô cùng tự hào.

HLV U15 Việt Nam tiết lộ về liệu pháp tâm lý khi đối đầu Thái Lan ảnh 1 U15 Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 4-2 trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 ở hai hiệp chính.

- Cả bốn cầu thủ của U15 Việt Nam đều hoàn thành nhiệm vụ, giúp đội thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu ở chung kết. Ông đã chuẩn bị cho các học trò thế nào để họ làm tốt như vậy?

- Không phải đến khi gặp Thái Lan, tôi mới cho đội tập đá luân lưu. Trước trận gặp Australia ở bán kết chúng tôi cũng đã luyện tập nhuần nhuyễn. Bài tập này giúp các cầu thủ làm quen, vượt qua được áp lực khi phải đối mặt với những quả 11m. Các cầu thủ trẻ của tôi đã tiếp thu và thực hành quá tốt.

- Ông đánh giá thế nào về thủ thành Duy Dũng, người đã đẩy hai quả 11m của Thái Lan?

- Duy Dũng vốn không phải là lựa chọn số một trong khung gỗ của U15 Việt Nam. Tuy nhiên, cậu ấy đã cố gắng từng bước một, chiếm suất bắt chính của một thủ môn khác. Cá nhân tôi thì chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Duy Dũng. Em có kỹ năng bắt bóng tốt, lại rất điềm tĩnh.

- Tại giải U15 Đông Nam Á vừa qua, trận đấu nào khiến ông hài lòng nhất?

- Đó là trận thắng 2-0 trước Australia ở bán kết. Thầy trò chúng tôi đã thắng đối thủ về mặt chiến thuật. Trước khi trận đấu diễn ra, Giám đốc Kỹ Thuật Jurgen Gede phân tích đối thủ rất kỹ, tư vấn cho tôi. Chúng tôi phát hiện ra điểm yếu của Australia là hai biên. Bộ đôi hậu vệ biên của họ rất ham tấn công. Vì vậy, chúng tôi tìm cách đánh chặn các pha lên bóng của họ, ngay khi giành được bóng thì phản công vào vị trí này khi chưa kịp về. Cả hai bàn thắng đều đến từ những tình huống như vậy. Trong bóng đá thắng đối thủ mạnh hơn bằng chiến thuật thì không còn gì sướng bằng.

HLV U15 Việt Nam tiết lộ về liệu pháp tâm lý khi đối đầu Thái Lan ảnh 2 HLV Vũ Hồng Việt ăn mừng chiến thắng cùng các học trò.

- Mục tiêu tiếp theo của ông và các học trò là gì?

- Sau giải U15 Đông Nam Á, tôi trả các cầu thủ về CLB cho họ đá vòng chung kết giải U15 quốc gia tại Tây Ninh. Tôi cũng sẽ có mặt để theo dõi giải đấu này, lựa chọn, bổ sung các gương mặt nổi trội. Dự kiến 15/8 U15 Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á. Mục tiêu của đội là giành vé dự vòng chung kết.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.