HLV Zidane nói về thông tin James Rodriguez tới M.U

HLV Zidane phủ nhận James Rodriguez gia nhập M.U.
HLV Zidane phủ nhận James Rodriguez gia nhập M.U.
TPO - Trước những thông tin cho rằng James Rodriguez sẽ rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 để gia nhập M.U, thậm chí là đã đạt thỏa thuận với đội bóng Anh, HLV Zinedine Zidane đã chính thức lên tiếng.

Theo đài phát thanh Radio Caracol của Colombia hôm thứ Hai vừa qua, James Rodriguez đã đạt thỏa thuận với M.U và thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào ngày Chủ nhật tới, 21/5, sau khi Real Madrid hoàn thành vòng đấu cuối cùng ở La Liga (gặp Malaga). Cũng theo đài này, thỏa thuận giữa tiền vệ người Colombia và “Quỷ đỏ” được chốt rất nhanh chóng do anh có chung người đại diện với HLV Jose Mourinho, siêu cò Jorge Mendes. Mức giá cho James có thể lên tới 75 triệu euro.

Trước đó, một số tờ báo của Anh và Tây Ban Nha cũng đưa tin, James Rodriguez sẽ rời Real Madrid và gia nhập M.U trong mùa hè 2017 theo bản hợp đồng 4 năm, đồng thời mang áo số 10 ở sân Old Trafford. Họ cũng đưa ra bằng chứng, ở trận Real Madrid thắng Sevilla 4-1 mới đây, James Rodriguez đã hướng lên 4 phía khán đài Bernabeu và vẫy tay chào khán giả…

Trước những thông tin nêu trên, mới đây HLV Zinedine Zidane đã chính thức lên tiếng. Theo đó, nhà cầm quân người Pháp phủ nhận mọi chuyện. Chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận đá bù gặp Celta Vigo, nhà cầm quân người Pháp cho biết: "James Rodriguez sẽ ở đây với chúng tôi, đó là điều chắc chắn".

Ngoài ra, HLV Zidane cũng giải thích lý do vì sao James Rodriguez vắng mặt ở buổi tập gần nhất của Real Madrid. Ông cho biết: "James đã dính chấn thương và lỡ buổi tập hôm thứ Ba, cậu ấy sẽ vẫn tập trung và đồng hành cùng đội ở 3 trận đấu còn lại của mùa giải (gặp Celta Vigo và Malaga tại La Liga, chung kết C1 gặp Juventus). Không có chuyện cậu ấy xin nghỉ tập để đám phán hợp đồng với CLB khác. Mọi thứ chỉ là do báo chí thêu dệt”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.