Hòa Phát Hà Nội sa thải 2 ngoại binh

Hòa Phát Hà Nội sa thải 2 ngoại binh
Trước khi lượt đi V-League 2005 kết thúc, HP.HN đã quyết định chấm dứt hợp đồng với 2 cầu thủ người Brazil mua về từ Santa Cruz hồi đầu mùa.
Hòa Phát Hà Nội sa thải 2 ngoại binh ảnh 1
Correira (áo xanh) có kỹ thuật tốt song mắc bệnh "sao" và thường xuyên phải nhận thẻ vì nóng này.
- Ảnh: Quang Thắng

Đó là hậu vệ Mauro Carlos Santos và tiền vệ Rogerio Correira. Lý do chính khiến HP.HN đưa ra quyết định chấm sứt hợp đồng không hẳn là vấn đề chuyên môn mà chủ yếu vì bộ đôi này không hòa nhập được với nếp sinh hoạt của đội bóng.

Theo các cầu thủ HP.HN, khác với Esele hay Dos Santos, 2 cầu thủ ngoại đến từ Santa Cruz thường xuyên sống biệt lập với mọi người, và hay có những biểu hiện của "bệnh ngôi sao".

Ngay cả Da Silva, đồng hương của Mauro và Rogerio cũng phát ngán 2 anh chàng này. Da Silva đã hứa sẽ giới thiệu cho HLV Trần Bình Sự 2 cầu thủ Brazil khác, bạn của anh, một ở vị trí trung vệ và một tiền vệ có thể đảm bảo tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trong trận thắng HL.BĐ cuối tuần trước, dù không bị án phạt hay chấn thương nhưng cả Mauro lẫn Rogerio đều không xuất hiện tại khu vực kỹ thuật của HP.HN.

MỚI - NÓNG