Hồi hộp đợi bốc thăm chia bảng Champions League

Hồi hộp đợi bốc thăm chia bảng Champions League
TPO - Khoảng 10 giờ tối nay, thứ Năm, 27/8, tại hội trường Grimaldi Forum tại công quốc Monaco, lễ bốc thăm chia bảng giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sẽ được tiến hành.
Hồi hộp đợi bốc thăm chia bảng Champions League ảnh 1
Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League sẽ diễn ra tại Grimaldi Forum ở công quốc Monaco. Ảnh AP

Sau khi loạt trận lượt về play-off rạng sáng nay kết thúc, năm đội cuối cùng giành quyền vào vòng bảng Champions League đã được xác định. 32 câu lạc bộ sẽ tham gia bốc thăm chia bảng, trong số đó, có 22 đội giành quyền vào thẳng vòng bảng, 10 đội còn lại phải đá play-off.

Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, cơ quan tổ chức giải đấu cho biết, hạt giống của bốn nhóm (mỗi nhóm gồm tám đội), sẽ được giữ bí mật cho tới khi xác định được những cái tên cuối cùng lọt vào vòng bảng.

Nhưng, dựa trên thành công của các câu lạc bộ tại đấu trường này trong những mùa gần đây, có thể đưa ra dự đoán về các đội hạt giống của vòng bảng Champions League mùa giải năm nay.

Vị trí hạt giống số một khó thoát khỏi tay đương kim vô địch Barcelona, đội đã đánh bại Man United 2 - 0 trong trận chung kết mùa trước. Hơn nữa, Champions League mùa này sẽ in đậm dấu ấn Tây Ban Nha khi trận chung kết sẽ diễn ra vào đêm thứ Bảy, ngày 22/5/2010 trên sân Santiago Bernabeu ở thủ đô Madrid, trái với truyền thống là đêm thứ Tư.

Tiếp theo, sau Barca có thể là bộ ba của nước Anh: Chelsea, Liverpool và Man United. Premier League đang khẳng định sự áp đảo trong những mùa gần đây tại Champions League, do đó Arsenal, vượt qua Celtic đêm thứ Tư sau hai lượt trận play-off với tổng tỷ số 5 - 1, cũng có thể được xếp hạt giống.

32 câu lạc bộ sẽ được chia thành bốn nhóm, trong đó, tám đội trong mỗi nhóm được chia vào tám bảng đấu theo thứ tự chữ cái từ A tới H, mỗi bảng gồm bốn đội. Hai đội đứng đầu sẽ vào vòng loại trực tiếp, đội đứng thứ ba sẽ thi đấu tại Europa League.

Cả bốn đội bóng từ nước Anh sẽ nằm trong nhóm một, nhóm gồm sáu đội được xếp hạng cao nhất dựa trên màn trình diễn của họ tại các giải đấu trước đây của UEFA. Những đội trong nhóm này còn có thể gồm Sevilla, AC Milan và Bayern Munich.

Không đội nào thuộc nhóm một nằm cùng bảng nên họ phải để ý tới nhóm hai, nơi có hai đối thủ tiềm tàng nặng ký nhất mà ai cũng muốn tránh. Đó là Inter Milan của HLV Jose Mourinho và Real Madrid, đội đang sở hữu dàn sao khủng gồm Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Karim Benzema …

Vì các đội cùng quốc gia sẽ không gặp nhau ở vòng bảng, do đó, chỉ có 6 đội thuộc nhóm một có khả năng đối đầu với Real, gồm cả bốn đội bóng Anh. Một đối thủ khác thuộc nhóm hai cũng khá khó nhằn là Juventus.

Lễ bốc thăm chia bảng Champions League diễn ra một ngày trước trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Barcelona và Shakhtar Donetsk diễn ra vào đêm thứ Sáu tại Monaco.

UEFA cũng sẽ tiến hành công bố các giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất Champions League năm 2008. Đương kim vô địch Barcelona chiếm tới nửa trong số 12 cầu thủ được đề cử cho các danh hiệu.

MỚI - NÓNG