Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia

"Tôi nghĩ chúng ta phải có 2 quả phạt đền. Một quả chạm tay và một quả Quang Hải bị phạm lỗi trong cầu môn", HLV Nguyễn Hữu Thắng của U22 Việt Nam đã nói như vậy trong buổi họp báo sau trận hòa 0-0 với Indonesia tối qua 22/8.
Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia ảnh 1

Phút 86, hậu vệ Indonesia phi chân "chém" ngã tiền vệ Nguyễn Quang Hải trong vòng cấm.

Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia ảnh 2

Pha bóng diễn ra ngay trước mặt trọng tài chính Omar Mobarack nhưng ông vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia ảnh 3

Ở ngoài sân, HLV Hữu Thắng và trợ lý Dương Minh Ninh cùng bật dậy phản ứng.

Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia ảnh 4

HLV của Việt Nam "chào thua" cách xử lý của các trọng tài. Trước đó, bóng một lần chạm tay cầu thủ Indonesia trong cấm địa, nhưng Việt Nam cũng không được hưởng phạt đền.

Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia ảnh 5

"Tôi rất tiếc khi các trọng tài không theo hết diễn biến trận đấu. Họ đã bỏ qua hai quả phạt đền rõ ràng, một quả chạm tay và một tình huống Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm", HLV người xứ Nghệ bức xúc sau khi trận đấu kết thúc.

Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia ảnh 6

Ở những phút cuối hiệp hai, HLV Hữu Thắng thêm một phen bực bội, lần này là với... cầu thủ đội nhà. 

Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia ảnh 7

Trong một pha vây hãm khung thành Indonesia, Việt Nam có cơ hội rõ rệt nhưng Hồ Tuấn Tài ham dứt điểm dù đã rơi vào thế việt vị. Trong tình huống này anh lẽ ra phải nhường cho Công Phượng đang ở vào tư thế thuận lợi hơn.

Hữu Thắng 'chào thua' trọng tài trận Việt Nam-Indonesia ảnh 8

Kết thúc trận đấu, HLV Hữu Thắng và các học trò đến gần khán đài cảm ơn CĐV. Nhà cầm quân của Việt Nam rất vững tin vào cơ hội của đội nhà. Ở lượt cuối, một kết quả hòa trước Thái Lan là đủ để đội đoạt vé vào bán kết. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.