Hữu Thắng lạm dụng cầu thủ HAGL: Bóng đá không chỉ cần nghệ sĩ

Lương Xuân Trường cần một điểm tựa để toả sáng.
Lương Xuân Trường cần một điểm tựa để toả sáng.
TPO - Một đội bóng để giành chiến thắng không chỉ cần những nghệ sĩ tài hoa, với mỗi đường chuyền, từng pha ghi bàn đều là những sản phẩm tuyệt mỹ, làm nức lòng giới mộ điệu. Bóng đá cần thành tích, và để đạt được nó, đội bóng không thể thiếu “thợ cày”…

Để đội bóng có thể đảm bảo cân bằng giữa thế trận tấn công-phòng ngự trước tất cả mọi đối thủ. Đây là lý do ngay cả khi Lionel Messi đang ở giai đoạn đỉnh cao, Barcelona vẫn cần tới một Busquets bền bỉ, dẻo dai ở khu vực giữa sân.

Để thấy sự quan trọng của Busquets đối với Barcelona, có thể lấy thống kê ở đấu trường Champions League ra làm ví dụ. Trong 3 mùa giải liên tiếp từ năm 2014-2016, Busquets là một trong số cầu thủ có số lần “tắc” bóng thành công nhiều nhất trên sân đối phương (16 lần). Chỉ duy nhất hậu vệ Wendell của Leverkusen vượt trên anh với 17 lần “tắc” bóng chuẩn xác.

HLV Luis Enrique từng đánh giá, Busquets là cầu thủ quan trọng không thể thay thế ở Barcelona. Khi nói ra chuyện này, Enrique không hề quá lời. Các thống kê chỉ ra rằng, Barca thực sự khó khăn trong thế trận tấn công khi vắng Busquets, dù có đủ bộ ba MSN (Messi-Suarez-Neymar) ở tuyến trên. Dù ít tham gia vào tấn công, nhưng Busquets lại đặc biệt quan trọng trong việc be quét hàng tiền vệ, đảm bảo cho các cầu thủ tấn công của Barca thoải mái phô diễn, sáng tạo. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Busquets không chỉ cần thể lực tốt mà còn phải đưa ra quyết định nhanh, di chuyển khéo léo, đảm bảo khâu thu hồi bóng trơn tru.

Ở đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay, Xuân Trường và Tuấn Anh đang được HLV Hữu Thắng xây dựng thành bộ đôi tiền vệ trung tâm. Khả năng phân phối bóng, kiến tạo và cả dứt điểm của hai cầu thủ xuất thân từ Học viện HAGL-JMG có thể “miễn chê”. Tuy nhiên, hạn chế về thể lực và lối chơi khiến Xuân Trường-Tuấn Anh không hỗ trợ được nhiều cho hàng phòng ngự. Điểm yếu này đã lộ rất rõ ở trận đấu của U22 Việt Nam với Hàn Quốc hôm 23/7 trong khuôn khổ Vòng loại U23 châu Á 2018. Thế trận của U22 Việt Nam chỉ tốt hơn vào hiệp 2, khi HLV Hữu Thắng rút Tuấn Anh khỏi sân, đẩy Duy Mạnh lên đá vị trí đánh chặn sở trường.

Đối với vấn đề này, ý kiến của HLV lão làng Lê Thuỵ Hải rất đáng để cựu trung vệ xứ Nghệ lưu tâm. Ông Hải chỉ ra rằng trong cả 2 tình huống ghi bàn của Hàn Quốc, U22 Việt Nam đều vắng mặt các tiền vệ trung tâm. Đấy là chưa kể nhiều pha tấn công khác của đối phương ở hiệp 1, các tiền vệ U22 Việt Nam gần như phó mặc khâu phòng ngự cho tuyến sau. Cùng với Xuân Trường-Tuấn Anh, hai tiền vệ trong hiệp 1 của HLV Hữu Thắng là Văn Toàn, Quang Hải đều có xu hướng tấn công nhiều hơn.

Giới mộ điệu luôn hứng khởi với các bàn thắng đẹp, những pha xử lý tuyệt hảo trên sân. Nhưng bóng đá cần thành tích, và một đội bóng để đảm bảo chiến thắng luôn cần cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Nhìn lại đội hình chính của Việt Nam dưới thời HLV H.Calisto ở AFF Cup 2008, bên cạnh những Minh Phương, Công Vinh, Tài Em…những cầu thủ tấn công xuất sắc, ông Calisto đã xây dựng một hàng phòng ngự vững chắc với những gương mặt nổi bật như Như Thành, Hồng Sơn, Quang Thanh và Minh Châu-chiếc máy quét thực sự khiến bất kỳ cầu thủ nào ở Đông Nam Á cũng phải ngán sợ.

Để phát huy được tối đa khả năng của những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng…cần lắm một phương án thích hợp cho hàng tiền vệ U22 Việt Nam.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.