Huyến luyện viên Beskov từ trần

Huyến luyện viên Beskov từ trần
TPO - Constantine Beskov,  HLV rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả bóng đá Việt Nam do đã dẫn dắt Câu lạc bộ Spartak Mátxcơva và Đội tuyển Liên Xô cuối những năm 70 đầu những năm 80 đã ra đi ở tuổi 86.
Huyến luyện viên Beskov từ trần ảnh 1
HLV Beskov

Trước khi trở thành huấn luyện viên, Beskov là một cầu thủ nổi tiếng.

Ông sinh ngày 18/11/1920 tại Mátxcơva. Sự nghiệp bóng đá của ông bắt đầu tại CLB Metalurg.

Từ 1941 đến 1954, ông đá cho CLB Dinamo Mát xcơ va. Cùng đội này, ông trở thành vô địch Liên Xô các năm 1945, 1949 và 1964. Năm 1953, ông giành Cup quốc gia Liên Xô. Tổng cộng, ông đá 231 trận trong giải vô địch Liên Xô, ghi 104 bàn thắng.

Năm 1952, ông dự Olympic môn bóng đá.

Năm 1956, Beskov bắt đầu sự nghiệp HLV tại CLB Torpedo. Năm 1961 - 1962, ông dẫn dắt CLB CSKA của Quân đội Xô Viết. Ông cũng từng huấn luyện các CLB Zarja và Lokomotiv.

Beskov hai lần dẫn dắt Dinamo Mátxcơva: 1967 - 1972 và giữa những năm 90. Năm 1994, ông cùng Dinamo giành Cup quốc gia và năm 1995, giành Huy chương Bạc giải vô địch quốc gia.

Nhưng CLB mà ông dẫn dắt lâu hơn cả là Spartak Mátxcơva: Từ năm 1977 đến năm 1988.Ông đã tạo cho Spartak một lối đá kỹ thuật nhỏ không lẫn vào đâu không những chỉ ở Liên Xô mà cả ở Châu Âu.

Ông 3 lần làm HLV trưởng của Đội tuyển Liên Xô: 1963 - 1964, 1974 - 1975, 1979 - 1982. Dưới sự dẫn dắt của ông, Đội tuyển Liên Xô giành Huy chương Bạc giải vô địch Châu Âu năm 1964 và Huy chương Đồng Olympic năm 1980.

Như vậy, cả 2 HLV nổi tiếng nhất của giai đoạn cuối cùng bóng đá Xô Viết là Valery Lobanovski và Constantine Beskov đều đã từ trần.

                                                                                           Thủy Vi
                                                                                          Theo BBC 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.