Huyền thoại bóng đá Brazil quan tâm tới ghế HLV tuyển Thái

Carlos Dunga muốn dẫn dắt ĐT Thái Lan.
Carlos Dunga muốn dẫn dắt ĐT Thái Lan.
TPO - Theo thông tin từ Bangkok Post, hai huyền thoại của bóng đá Brazil là Carlos Dunga và Zico đều bày tỏ sự quan tâm tới ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan và mong muốn sớm gặp Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung để bàn thảo về sự hợp tác.

Chiếc ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan thời điểm này tạm bỏ trống do HLV Kiatisak vừa đệ đơn xin từ chức, trong khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) không cảm thấy thành viên nào trong “ê-kíp” Ban huấn luyện cũ có đủ khả năng tạm thay thế. Tuy vậy, do vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á chưa khép lại với tuyển Thái Lan nên FAT buộc phải gấp rút tìm một người mới.

Đã có hàng loạt ứng viên được nêu tên, không ít trong số họ là những nhà cầm quân danh tiếng và thậm chí còn gửi cả “CV” đến FAT để ứng tuyển, thế nhưng Chủ tịch Somyot Poompanmoung vẫn chưa thực sự ưng ý ai. Vị cựu tướng lĩnh ngành cảnh sát Thái Lan muốn một nhà cầm quân tài năng, có kinh nghiệm từng dẫn dắt một đội bóng giành vé dự World Cup để hiện thực hóa giấc mơ thế giới cho bóng đá Thái.

Theo tiết lộ mới đây của tờ Bangkok Post, trong số những người quan tâm tới ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan, có 2 nhân vật rất nổi tiếng đến từ Brazil, đó là Carlos Dunga và Zico. Cả hai mong muốn sớm gặp Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung để có thể bàn thảo về sự hợp tác.

Dunga là cựu đội trưởng đồng thời là cựu HLV trưởng ĐTQG Brazil. Ông đã đưa Selecao giành chức vô địch Copa America 2007 và FIFA Confederations Cup 2009. Năm 2011, ông rời ghế khi Brazil dừng bước ở tứ kết World Cup 2010. Năm 2014, Dunga trở lại ĐT Brazil thay cho Luiz Felipe Scolari nhưng rồi bị sa thải vào tháng 6/2016.

Trong khi đó, Zico từng có thời gian chơi bóng ở Nhật và từng làm HLV trưởng đội tuyển xứ sở mặt trời mọc từ năm 2002 đến 2006. Với việc FAT và Liên đoàn bóng đá Nhật vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, kinh nghiệm ở bóng đá Nhật của Zico có thể trở thành lợi thế cho ông trong cuộc chạy đua thay thế "Zico Thái".

MỚI - NÓNG