Huỳnh Kesley và kỷ lục ghi bàn Siêu cúp

Huỳnh Kesley nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu cúp QG 2008 sau khi lập cú hat-trick. Ảnh: T.Vũ.
Huỳnh Kesley nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu cúp QG 2008 sau khi lập cú hat-trick. Ảnh: T.Vũ.
TP - Huỳnh Kesley Alves là cầu thủ dẫn đầu về số bàn thắng ghi được ở các trận Siêu cúp do báo Tiền Phong tổ chức với 5 bàn qua 2 trận Siêu cúp liên tiếp năm 2007 và 2008.

Huỳnh Kesley Alves là cầu thủ duy nhất đến thời điểm hiện tại lập được hat-trick trong 1 trận Siêu cúp. Đó là Siêu cúp lần 10-2008 giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội ACB (4-0). Các bàn thắng của Kesley ghi ở các phút 53, 78 và 88. Lần đầu tham dự trận Siêu cúp của Kesley cũng với B.Bình Dương là vào năm 2007, khi đó Huỳnh Kesley Alves cũng ghi 2 bàn ở các phút thứ 8 và 81.

Không cần phải bàn cãi về tài năng và đẳng cấp của tiền đạo Huỳnh Kesley Alves, cầu thủ gốc Brazil đã trở thành công dân Việt Nam mà có thể khẳng định anh là một trong những cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp nhất trong số các cầu thủ đã chơi bóng ở Việt Nam và còn là người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình.

Huỳnh Kesley Alves sinh ngày 23/12/1981 tại Pamelras (Brazil). CLB chuyên nghiệp đầu tiên mà anh khoác áo là Rio de Janeiro, thủ đô Brazil. Năm 2004, anh cùng CLB Matsubara tham dự Cúp truyền hình Bình Dương và đoạt danh hiệu Vua phá lưới cùng Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Kesley lập tức được CLB B.Bình Dương chiêu mộ. Ngay mùa giải đầu tiên 2005, anh đã đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” V-League với 21 bàn thắng, đồng thời được bình chọn là Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Mùa giải 2006-2007, Kesley rời B.Bình Dương đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau một mùa giải không thành công với đội bóng phố núi, Kesley trở lại đất Thủ và góp công không nhỏ trong 2 chức vô địch liên tiếp của B.Bình Dương, hai Siêu cúp QG cùng B.Bình Dương, một chức vô địch hạng Nhất và một Cúp Quốc gia cùng Sài Gòn Xuân Thành. Ngoài ra anh còn đoạt nhiều danh hiệu cá nhân như: Vua phá lưới AFC Cup 2009, Quả bóng Đồng năm 2011…

Năm 2009, theo thống kê của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS), tiền đạo Huỳnh Kesley của B.Bình Dương và ĐT Việt Nam bất ngờ xếp thứ 9, vượt qua cả những chân sút hàng đầu như David Villa (11), Wayne Rooney (17) hay Fernando Torres (18) trong Top 50 cây làm bàn xuất sắc nhất thế giới năm 2009. Với 8 bàn thắng ghi cho đội bóng đất Thủ ở Cúp C2 châu Á, anh góp công lớn đưa CLB này có mặt tại bán kết.

Tiền đạo Huỳnh Kesley Alves sau khi rời Đồng Nai, đã ký hợp đồng có thời hạn nửa mùa bóng 2015 với Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên, anh chỉ ra sân 6 trận và ghi 2 bàn thắng cho đội bóng phố Biển. Do sức nặng của tuổi tác và phong độ, anh treo giày sau mùa bóng 2015 - mùa bóng cuối cùng của Huỳnh Kesley Alves, người đã có 10 năm chinh chiến (2005-2015) tại V-League. Sau đó anh sang giải vô địch Thái Lan, nhưng không thành công.

Chia sẻ về cách gìn giữ phong độ đỉnh cao, ghi bàn đều đặn trong nhiều mùa giải, Huỳnh Kesley chia sẻ: “Tôi không bao giờ uống rượu, bia, không hút thuốc, ăn các món dinh dưỡng, hạn chế tối đa các món fast food, những chất quá nhiều đường và tranh thủ đi ngủ sớm”. Anh nói thêm: “Sống ở Việt Nam nhiều năm, gia đình tôi cũng có công ty riêng và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực nên vấn đề kinh tế cũng không đáng lo”.

Kesley nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2009 và cùng năm đó, lần đầu tiên anh được vinh dự khoác áo ĐT quốc gia Việt Nam thi đấu giao hữu thắng Kuwait 1-0 ngay trên SVĐ Friendship & Peace của Kuwait.

Huỳnh Kesley và kỷ lục ghi bàn Siêu cúp ảnh 1
MỚI - NÓNG