Ibrahimovic bị nghi dùng… doping vì 'càng già đá càng hay'

Ibrahimovic bị nghi dùng… doping.
Ibrahimovic bị nghi dùng… doping.
TPO - Ở tuổi 34, Zlatan Ibrahimovic vẫn chơi tuyệt hay khiến nhiều người nghi ngờ. Một bác sĩ người Thụy Điển vừa tố cáo Ibra sử dụng chất kích thích trong thời gian khoác áo Juventus.

Trong làng bóng đá thế giới hiện nay, nếu tính ở độ tuổi 34, khó cầu thủ nào xuất sắc hơn Zlatan Ibrahimovic. Thật vậy, từ đầu mùa tới giờ, chân sút người Thụy Điển đã ra sân 42 trận và ghi tới 39 bàn. Chỉ cần 2 bàn nữa, anh sẽ san bằng kỷ lục bàn thắng trong 1 mùa giải cho PSG (mùa 2013/14 ghi 41 bàn). Tất nhiên, mục tiêu này nằm trong tầm tay khi từ nay cho tới cuối mùa giải, PSG còn tới hơn chục trận đấu nữa.

Sự xuất sắc của Ibrahimovic ở tuổi 34 khiến nhiều đội bóng châu Âu không thể bỏ qua. Ngay khi biết tin anh sẽ rời PSG vào cuối mùa giải theo dạng chuyển nhượng tự do, họ đã lập tức trải thảm chào đón. Theo tiết lộ từ báo chí Anh, M.U sẵn sàng ký hợp đồng 2 năm với Ibrahimovic và trả anh mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần, tức chỉ kém Wayne Rooney…

Tuy nhiên, phong độ ổn định của Ibrahimovic ở tuổi 34 cũng khiến anh chịu không ít lời gièm pha. Mới đây, một bác sĩ người Thụy Điển đã lên tiếng tố cáo tiền đạo của PSG sử dụng chất kích thích trong suốt thời gian anh còn khoác áo Juventus. Những phát biểu này được đưa ra trong một buổi hội nghị thể thao được tổ chức ở đất nước Bắc Âu. Thông tin được dẫn trên trang báo Sportbladet và vị bác sĩ đưa ra cáo buộc kể trên có tên Ulf Karlsson.

"Ibrahimovic đã tăng 10 kg cơ bắp chỉ trong vòng 6 tháng tại Juventus. Tôi nghĩ đó là doping," ông khẳng định. "Hoàn toàn không thể phát triển cơ bắp trong thời gian ngắn như vậy được. Ngoài ra, một cầu thủ khác của Juventus cũng đã tăng 8 kg cơ bắp cùng thời điểm, đó là Albin Ekdal. Tôi tin rằng đó là một văn hóa ở Juve vào lúc đó. Họ có một bác sĩ trước đó bị cấm hành nghề trong 22 tháng và ông ta nổi rất nổi tiếng trong lĩnh vực liên quan đến chất kích thích”.

Hiện Ibrahimovic và người đại diện chưa có bất cứ phản ứng nào trước cáo buộc kể trên. Ngay cả phía Juventus cũng giữ thái độ im lặng. Thực tế, doping vốn là vấn đề gây nhức nhối trong thể thao suốt nhiều năm qua. Mặc dù có nhiều biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn, nhưng rất nhiều lần các tổ chức thể thao vẫn để lọt những con sâu làm rầu nồi canh.

MỚI - NÓNG