Ibrahimovic được HLV Mourinho 'thưởng nóng'

Zlatan Ibrahimovic được đặc cách nghỉ 4 ngày.
Zlatan Ibrahimovic được đặc cách nghỉ 4 ngày.
TPO - Tỏa sáng rực rỡ kể từ đầu mùa đến nay, Zlatan Ibrahimovic vừa được HLV Jose Mourinho đặc cách cho nghỉ 4 ngày. Ông cho biết, điều này chỉ tốt cho chân sút người Thụy Điển để anh có thêm thời gian hồi phục năng lượng.

Gia nhập M.U theo dạng chuyển nhượng tự do hồi mùa hè vừa qua, Zlatan Ibrahimovic lập tức chứng tỏ được đẳng cấp và sự hòa nhập của mình. Ở 4 trận chính thức gần nhất của “Quỷ đỏ”, chân sút người Thụy Điển đều đá trọn vẹn 90 phút và tỏa sáng rực rỡ với 4 lần lập công. Ở trận gần nhất gặp Hull City, Ibra không ghi bàn, nhưng anh cũng đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định.

Sau trận đấu đó, HLV Jose Mourinho đã quyết định đặc cách cho Ibra nghỉ dài ngày. Cụ thể là cựu ngôi sao PSG sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi bên gia đình. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đây là điều cần thiết để một cầu thủ 34 tuổi như Ibra có thêm thời gian hồi phục năng lượng. Ông không muốn vắt kiệt sức của cậu học trò khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.
“Nếu ở tuổi 34, bạn cần nghỉ ngơi. Bạn không thể đá 70 trận”, Jose Mourinho nói về quyết định đặc cách cho Ibra nghỉ dài hơn các đồng đội khác ở M.U. “Những cầu thủ không được triệu tập lên tuyển ở loạt trận giao hữu này tôi cho nghỉ 2 ngày. Riêng Ibra, tôi cho cậu ấy một kì nghỉ tuỳ thích. Cậu ấy đã chơi mọi phút, mọi trận. Cậu ấy được nghỉ 4 ngày”.
Sau kì Euro 2016 thất bại cùng ĐT Thuỵ Điển (bị loại ngay vòng bảng), Ibra đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Vì thế, anh không được triệu tập cho loạt trận quốc tế tới đây và có thể tập trung toàn lực cho M.U. Trước đó, Ibra đã có 16 năm khoác áo ĐT Thụy Điển, ra sân 116 trận và ghi 62 bàn. Anh chính là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử ĐTQG nước này.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.