Ibrahimovic từ chối đến Man Utd dưới thời Van Gaal

Ibrahimovic đến Man Utd vì Mourinho. Ảnh: Reuters.
Ibrahimovic đến Man Utd vì Mourinho. Ảnh: Reuters.
Tiền đạo người Thụy Điển tiết lộ không có hứng thú với đội chủ sân Old Trafford trước khi Jose Mourinho đến làm việc.

Man Utd kết thúc mùa giải năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal, với vị trí thứ năm, đồng nghĩa với việc không thể dự Champions League. Tuy nhiên, tân HLV Jose Mourinho vẫn có thể thuyết phục Zlatan Ibrahimovic đầu quân hè này.

"Đúng là đã có những thương lượng để đưa tôi đến Man Utd từ một năm trước. Nhưng tôi không có niềm tin vào điều đó, vì đó không phải là thời điểm thích hợp", Ibrahimovic nói.

"Rồi sau đó họ bổ nhiệm Người Đặc Biệt. Khi Người Đặc Biệt gọi điện cho bạn và khi ông ấy bắt đầu nói chuyện với bạn, bạn xem như bị thuyết phục. Ông ấy không cần nói nhiều để thuyết phục được tôi. Ông ấy chỉ cần gọi cho tôi và nói: 'Nghe này, tôi đang đợi cậu ở Manchester'. Và thế là tôi đến", tiền đạo 35 tuổi nói tiếp.

Ibrahimovic từng làm việc với Mourinho một thời gian ngắn tại Inter ở mùa giải 2008-2009 và anh cảm thấy đồng cảm với HLV người Bồ Đào Nha ở tinh thần quyết thắng.

"Tôi tin 50% thứ làm nên môn thể thao này nằm trong đầu bạn. Đó là những khía cạnh về tinh thần. Chuẩn bị tinh thần tốt, bạn sẽ làm mọi thứ dễ dàng. Khía cạnh này không bao hàm việc kỹ năng của bạn giỏi đến đâu. Nếu bạn không có tinh thần tốt, bạn xem như chưa sẵn sàng để tồn tại trong thế giới này", Ibrahimovic nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.