Indonesia thiết quân luật trước trận gặp Việt Nam

Các cầu thủ Indonesia tập luyện ở Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng.
Các cầu thủ Indonesia tập luyện ở Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng.
Các học trò của Alfred Riedl bị cấm các hoạt động giải trí, thậm chí không được bơi ngoài bể của khách sạn, trước trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016.

Sáng 6/12, các cầu thủ Indonesia được nghỉ. Hầu hết đến phòng gym để tập thể lực, một vài người nghỉ ngơi tại phòng. Thông thường, cầu thủ Indonesia chơi PlayStation hoặc đi bơi trong thời gian được nghỉ trước trận đấu. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện cả hai điều này ở Hà Nội.

"Các cầu thủ chọn cách duy trì thể lực, có một phòng gym ở đây. Họ thay phiên nhau tập chứ không phải đi đồng loạt. Không ai được ra ngoài cả. Họ cần biết giữ mình và chọn cách phù hợp để duy trì thể trạng", Bandung Saputra, phụ trách truyền thông của tuyển Indonesia, nói với báo chí nước nhà.

Trước khi bay đến Hà Nội, các cầu thủ Indonesia định mang theo máy PlayStation nhưng ban huấn luyện yêu cầu họ để lại Jakarta. "Đúng vậy. Ban huấn luyện không muốn chúng tôi bị ảnh hưởng. Chúng tôi cần nghỉ ngơi và tập trung cao độ", tiền vệ Dedi Kusnandar cho biết.

Do thời tiết ở Hà Nội lúc này khá lạnh, các cầu thủ Indonesia, vốn quen với không khí nắng nóng, được khuyến cáo tránh xa bể bơi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG