Joshua bỏ túi bao nhiêu tiền sau khi hạ 'Tiến sỹ búa thép'?

Joshua bỏ túi bao nhiêu tiền sau khi hạ 'Tiến sỹ búa thép'?
Thắng lợi trong trận thống nhất đai vô địch WBA và IBF giúp Anthony Joshua kiếm tiền nhiều hơn tổng số 18 trận nhà nghề võ sĩ này từng đấu.

Theo Telegraph, tổng tiền thưởng cho trận đấu giữa Anthony Joshua và Wladimir Klitschko là gần 52 triệu đôla.

Số tiền này sẽ được chia theo tỷ lệ 50/50, làm thù lao cho cả Joshua lẫn Klitschko, không kể người thắng kẻ thua. Như vậy, mỗi võ sĩ sẽ nhận 26 triệu đôla từ trận đấu trên sân Wembley.

52 triệu đôla là con số vượt xa so với dự tính của các nhà tổ chức. Trước đó, họ chỉ ước tính thu về 39 triệu đôla.

Tiền thưởng cho trận so găng này đến từ nhiều nguồn. Đầu tiên là tiền bán sạch 90.000 vé vào xem trận đấu ở Wembley (thu về chín triệu đôla). Tiếp đến là tiền bản quyền truyền hình, tài trợ. Và phần lớn số tiền đến từ việc xem trả tiền qua mạng (PPV) ở Anh thông qua hệ thống Sky Box Office. Mỗi khách hàng cá nhân phải trả 25 đôla để xem trận này và con số nhiều hơn một chút nếu được chiếu ở quán rượu. Ước tính có hơn 1,5 triệu người trả tiền xem trận đấu này qua mạng, phá kỷ lục của trận Manny Pacquiao gặp Floyd Mayweather năm 2015.

Trước khi trận đấu diễn ra, Joshua kiếm khoảng 16,6 triệu đôla tiền thưởng từ 18 trận toàn thắng trong sự nghiệp thi đấu.

Joshua, võ sĩ 27 tuổi người Anh, hiện giữ hai đai vô địch quyền anh hạng nặng WBA và IBF, sau chiến thắng trước Klitschko bằng cú knock-out (nốc ao) ở hiệp 11.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.