Juventus đưa ra bản hợp đồng 'lố bịch' với Trezeguet

Juventus đưa ra bản hợp đồng 'lố bịch' với Trezeguet
TPO - Tiền đạo người Pháp David Trezeguet nhiều khả năng sẽ không còn thi đấu cho Juventus mùa tới tại Serie A sau khi thất bại trong việc gia hạn hợp đồng.
Juventus đưa ra bản hợp đồng 'lố bịch' với Trezeguet ảnh 1
Sẽ phải ra đi sau 7 năm gắn bó

"Không có khả năng tôi ở lại Juventus", tiền đạo người Pháp nói sau khi Juventus thua 2-3 trước Spezia ở vòng đấu cuối cùng tại Serie B cuối tuần qua. "Không đàm phán thêm", tiền đạo 29 tuổi này đã khẳng định như vậy về việc ý định gia hạn hợp đồng hiện tại.

"Nếu CLB nói rằng họ muốn tôi, thì mọi chuyện đã tốt hơn, thay vào đó họ lại đề nghị với tôi một bản hợp đồng lố bịch", Trezeguet tức tối nói về những điều khoản mà Ban Lãnh đạo Juve đưa ra. "Tôi muốn ra đi bởi họ không muốn có tôi".

Đầu mùa giải này, dù có ý định ra đi nhưng Trezeguet đã quyết định ở lại với Juventus, bất chấp CLB bị tước hai danh hiệu Scudettto năm 2005 và 2006, đồng thời bị đánh tụt hạng xuống Serie B vì dính tới scandal dàn xếp tỷ số.

Juventus đưa ra bản hợp đồng 'lố bịch' với Trezeguet ảnh 2
Đối với Juve, anh đã hết thời

"Tôi đã làm những gì CLB yêu cầu tôi từ đầu năm năm: 15 bàn thắng như đã hứa với Didier Deschamps", Trezeguet cho biết. HLV Deschamps cũng tức tưởi rời Juventus tháng trước dù vừa đưa đội bóng thăng hạng Serie A trước ba vòng đấu. Thay thế ông là cựu HLV Chelsea ông Claudio Ranieri.

"Trong 7 năm tôi đã nhận được sự tôn trọng của CLB và đồng đội", Trezeguet nói về quảng thời gian anh cống hiến cho đội bóng. "Song tôi cảm thấy Ban Lãnh đạo mới có ít niêm tin vào tôi. CLB đã có sự lựa chọn khác, dù tôi đã có được 140 bàn thắng".

Hiện Juventus đang mong chờ sẽ có được tuyển thủ Italia tiền đạo Vincenzo Iaquinta nếu thỏa thuận được các điều khoản với đội bóng Udinese trong tuần này.

Trezeguet đã tới Juventus năm 2000 từ Monaco sau thành công tại Euro 2000. Hiện anh đang được nhà vô địch Pháp Lyon cũng như đội bóng Tây Ban Nha Valencia mời chào.

MỚI - NÓNG