Kết quả vòng 14 Premier League: Đẳng cấp Chelsea

Kết quả vòng 14 Premier League: Đẳng cấp Chelsea
TPO - Tưởng như những Tottenham, Southampton hay Sunderland có thể khiến những ông lớn của bóng đá Anh trải qua một đêm vất vả. Nhưng không, 90 phút khép lại, họ đều phải cúi đầu nhất thất bại.

Tâm điểm của loạt đấu giữa tuần thuộc vòng 14 Premier League chính là trận derby London giữa Chelsea và Tottenham tại Stamford Bridge. Tottenham vừa trải qua 3 trận liên tiếp toàn thắng và dù phải làm khách, nhưng với một đội quân thiện chiến, họ vẫn được kỳ vọng có thể chặn đứng chuỗ bất bại của “The Blues”. Nhưng thực tế, đó chỉ là những ảo tưởng xa vời.

Trận hòa 0-0 trước Sunderland cuối tuần trước chỉ giống như một tai nạn, khi trở lại sân nhà, Chelsea lập tức thể hiện sự đáng sợ vốn có của mình. Không quá dồn ép, không tạo ra số cơ hội vượt trội, nhưng sự hiệu quả thì có thừa. Cả trận, Chelsea sút 8 lần, 5 đi trúng mục tiêu và có 3 bàn thắng. Ngược hẳn với một Tottenham sút 9 lần, chỉ 3 đi trúng đích và 0 bàn thắng.

Trong bối cảnh Diego Costa không thể ra sân vì chấn thương, Didier Drogba lập tức thay thế một cách xứng đáng. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà kiến tạo để Hazard mở tỷ số ở phút thứ 19. Tới phút 22, tự anh ghi tên mình lên bảng điện tử sau một pha dứt điểm quyết đoán. Ngay cả, Remy – người vào thay Drogba sau đó, cũng hoàn thành nhiệm vụ với bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Một chiến thắng ấn tượng và nó cho thấy tâm thế của một nhà vô địch đích thực. Không ồn ào, dồn dập, thay vào đó là sự hiệu quả và sắc bén. Chuỗi bất bại của Chelsea – Mourinho giờ đã lên con số 21 (tính tất cả các mặt trận) và khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 2 Premier League vẫn là 6 điểm. Thật quá khó để có thể đánh bại “The Blues” ở thời điểm này.

Ở trận đấu tâm điểm khác, Arsenal tiếp đón hiện tượng Southampton. Quả nhiên, đội khách đã gây ra không ít khó khăn cho “Pháo thủ”, nhất là khi họ chủ động chơi phòng ngự phản công. Phải mãi tới phút 89, chủ nhà mới có thể khai thông thế bế tắc. Người lập công vẫn là cái tên rất quen thuộc – Alexis Sanchez. Đây đã là bàn thắng thứ 8 của anh cho Arsenal tại Premier League mùa này.

Trong khi đó, ở chuyến làm khách tới The Light, Man City một lần nữa thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ. Bị chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 19 do công của Wickham, nhưng đội bóng thành Manchester đã bừng tỉnh đúng lúc và có màn lội ngược dòng ngoạm mục. Aguero là nhận vật chính với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn. 2 bàn còn lại thuộc về Jovetic và Zabaleta. Với 30 điểm, Man City đã đổ “bê tông” vào vị trí thứ 2 của mình trên BXH.

Kết quả các trận đá muộn vòng 14 Premier League

Arsenal 1 - 0 Southampton

Chelsea 3 - 0 Tottenham

Everton 1 - 1 Hull City

Sunderland 1 - 4 Man City

MỚI - NÓNG