Khai mạc V.League 2017: 'Sao trẻ' CLB Hà Nội nổi bật nhất

Quang Hải ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Than Quảng Ninh trong ngày khai mạc V-League. Ảnh: VSI
Quang Hải ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Than Quảng Ninh trong ngày khai mạc V-League. Ảnh: VSI
TP - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở thành cái tên nổi bật nhất ở lượt trận khai mạc V.League 2017 với cú “đúp” vào lưới Than Quảng Ninh, giúp đội nhà CLB Hà Nội giành trọn 3 điểm.

Cả hai bàn thắng của Quang Hải ghi ở trận đấu này đều thuộc hàng “siêu phẩm”, theo đánh giá của giới chuyên môn. Bàn đầu tiên ở phút thứ 2, Quang Hải đã có cú ra chân đầy uy lực và kỹ thuật từ khoảng cách ngoài 25m, hạ thủ môn Tuấn Linh của Than Quảng Ninh. Bàn thứ hai diễn ra ở phút 50, khi Quang Hải thực hiện thành công pha đá phạt trực tiếp, điểm đặt bóng bên cánh phải, bóng bay hiểm, “găm” thẳng vào góc trái khung thành Than Quảng Ninh. Lần thứ 2 ở trận đấu này, thủ môn Tuấn Linh bất lực trước cú dứt điểm của Quang Hải.

Hai bàn thắng của Quang Hải đã giúp CLB Hà Nội đánh bại đối thủ khó chịu Than Quảng Ninh với tỉ số sát nút 3-2. Ở cả 3 trận đấu trước đó với Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy, gồm trận chung kết lượt về cúp Quốc gia 2016 và trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016, CLB Hà Nội đều thua.

Sinh năm 1997, năm 2006 Nguyễn Quang Hải gia nhập lò đào tạo trẻ của Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội). Ba năm trở lại đây, các tuyến trẻ của CLB Hà Nội đang đạt được nhiều thành tích cao ở các giải đấu trong nước, và thường xuyên cho ra lò những cầu thủ có tiềm năng. Tuy nhiên, BHL đội bóng này không sử dụng ồ ạt mà thực hiện chính sách “cài” dần cầu thủ trẻ vào đội 1.

Đây là mùa giải thứ 2 Quang Hải được thi đấu ở V.League. Chỉ cao 1m64, nhưng Quang Hải được nhiều HLV trong nước đánh giá rất cao. Năm 2016, anh tham dự giải U19 châu Á diễn ra ở Bahrain, góp công vào thành tích đoạt vé tham dự FIFA World cup U20 thế giới của đội tuyển U19 Việt Nam.

Trước đó, sau khi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở giải U19 quốc gia diễn ra tại Gia Lai, Quang Hải từng được HLV Guillaume Graechen bổ sung vào đội tuyển U19 Việt Nam. HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng sau trận thua trước CLB Hà Nội nói trên vẫn tấm tắc khen ngợi Quang Hải. Ông Hùng cho rằng Quang Hải có thể là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016.

Khi được hỏi về Quang Hải, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho biết, Quang Hải còn phải nỗ lực nhiều. “Cháu nó còn trẻ, chưa là gì cả đâu nên còn phải rèn luyện thêm. Khen ngợi quá sẽ không hay”-ông Nguyễn Quốc Hội nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.