Khán giả Việt Nam hết cơ hội xem giải Ngoại hạng Anh mùa 2010-2011

Khán giả Việt Nam hết cơ hội xem giải Ngoại hạng Anh mùa 2010-2011
Sau 3 mùa bóng chiếm lĩnh bản quyền phát sóng các trận đấu giải Ngoại hạng Anh, đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC) đã đáo hạn hợp đồng. Bản quyền phát sóng giải đấu cuốn hút số 1 đối với khán giả Việt Nam này hiện nằm trong vòng kiểm soát của K+ và kênh VTC HD.

Khán giả Việt Nam hết cơ hội xem giải Ngoại hạng Anh mùa 2010-2011

Sau 3 mùa bóng chiếm lĩnh bản quyền phát sóng các trận đấu giải Ngoại hạng Anh, đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC) đã đáo hạn hợp đồng. Bản quyền phát sóng giải đấu cuốn hút số 1 đối với khán giả Việt Nam này hiện nằm trong vòng kiểm soát của K+ và kênh VTC HD.

Ngay cả sóng các trận đấu trên kênh ESPN và Star Sport cũng bị cắt khi phát trên lãnh thổ Việt Nam. Chính vì vậy, ngoại trừ những thuê bao của K+ và VTC HD, khán giả Việt Nam (kể cả là khách hàng của các hệ thống truyền hình cáp) sẽ ít có cơ hội xem trực tiếp giải Ngoại hạng Anh trong mùa bóng 2010-2011.

Có thông tin cho hay, trong cách bán sóng giải trí đối với các trận đấu của giải Ngoại hạng Anh, có thể kênh Bóng đá TV của truyền hình cáp Việt Nam (VCTV) được chia sẻ bản quyền một số trận đấu ngày thứ Bảy hàng tuần, còn những trận đấu “đỉnh” của “Super Sunday” sẽ chỉ được phát trên kênh của K+.

Theo SGGP

MỚI - NÓNG