Kiatisak tính dùng 'Ronaldo Thái Lan' ở chung kết AFF Cup

"Ronaldo Thái Lan" Charyl Chappuis
"Ronaldo Thái Lan" Charyl Chappuis
TPO - HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang đang cân nhắc việc đưa cầu thủ được mệnh danh là "Ronaldo Thái Lan" Charyl Chappuis vào đội hình xuất phát trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 gặp Indonesia.

Ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2016 với Myanmar, Charyl Chappuis được tung vào sân từ băng ghế dự bị và lập tức gây ấn tượng mạnh. Ngay cú chạm bóng đầu tiên, cầu thủ 24 tuổi đã kiến tạo cho Sirod Chatthong ghi bàn.

Trước thềm trận chung kết, HLV Kiatisak bỏ ngỏ khả năng Chappuis có mặt trong đội hình chính: “Tôi chưa thể chắc chắn rằng Chappuis có trong đội hình xuất phát của Thái Lan hay không. Đội tuyển sẽ có vài buổi tập và tôi sẽ đưa ra quyết định sau đó".

Theo giới chuyên môn, khả năng Chappuis có mặt trong đội hình chính là khá cao, trong bối cảnh Thái Lan đang gặp khó về nhân sự khi có tới 3 trụ cột dính chấn thương, gồm bộ đôi trung vệ Tanaboon Kesarat, Prathum Chutong và tiền đạo Teerasil Dangda.
Charyl Chappuis mang hai dòng máu Thái Lan và Thuỵ Sỹ. Anh trưởng thành từ Thụy Sỹ và từng cùng tuyển U17 quốc gia nước này vô địch U17 thế giới năm 2009. 

Trong màu áo tuyển Thái Lan, Chappuis đã đi tới bán kết ASIAD Incheon 2014, vô địch SEA Games 2013 và AFF Cup 2014. Tuy nhiên, quãng thời gian dài 18 tháng vật lộn với chấn thương đã khiến Chappuis đánh mất vị trí trong đội hình chính Thái Lan.

Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2016 sẽ diễn ra trên sân Bogor (Indonesia) ngày 14/12, trong khi lượt về diễn ra tại Bangkok ngày 17/12. Nếu chiến thắng, Thái Lan sẽ nắm giữ kỷ lục là đội giàu vô địch AFF Cup nhiều nhất (5 lần), nhiều hơn Singapore một lần.

MỚI - NÓNG