Kịch bản nguy hiểm có thể khiến U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng

HLV Park Hang Seo phải "đau đầu" vì U22 Thái Lan. Ảnh: Tuấn Hải.
HLV Park Hang Seo phải "đau đầu" vì U22 Thái Lan. Ảnh: Tuấn Hải.
TPO - Cho dù toàn thắng 4 trận vừa qua nhưng U22 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30.

Tối 3/12, U22 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U22 Singapore 1-0 với bàn thắng muộn của Hà Đức Chinh. Chiến thắng này giúp thầy trò Park Hang Seo rộng cửa lọt vào bán kết. Sau 4 lượt trận, U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B với 12 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua +13. 

Đứng thứ hai là U22 Indonesia với 9 điểm và hiệu số bàn thắng thua +11. U22 Thái Lan cũng có 9 điểm, nhưng đứng thứ ba vì hiệu số chỉ là +10. Lúc này, lợi thế đang nằm trong tay U22 Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có một kịch bản nguy hiểm có thể đẩy Nguyễn Quang Hải và các đồng đội về nước sớm.

Kịch bản nguy hiểm có thể khiến U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng ảnh 1 Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B.
Kịch bản nguy hiểm có thể khiến U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng ảnh 2 Bảng xếp hạng bảng B. Ảnh: Zing
Kịch bản để U22 Việt Nam đi tiếp
- U22 Việt Nam chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu không thua U22 Thái Lan ở trận cuối cùng. Khi đó, U22 Việt Nam có ít nhất 13 điểm. - U22 Việt Nam chắc chắn đi tiếp nếu U22 Indonesia không thắng U22 Lào trong trận đấu cùng giờ. Khi đó, U22 Việt Nam sẽ có ngôi đầu bảng nếu không thua U22 Thái Lan hoặc thua với cách biệt tối thiểu. - U22 Việt Nam sẽ đi tiếp ngay cả khi thua U22 Thái Lan, nhưng với điều kiện chỉ thua với cách biệt tối thiểu 1 bàn. Khi đó, U22 Việt Nam bằng điểm U22 Thái Lan nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+12 so với +11) Kịch bản nguy hiểm khiến U22 Việt Nam bị loại
- Chỉ có một kịch bản duy nhất khiến U22 Việt Nam phải về nước ngay sau vòng bảng, đó là thua U22 Thái Lan với cách biệt từ 2 bàn trở lên trong khi U22 Indonesia thắng U22 Lào với bất cứ tỉ số nào. Khi đó, ba đội U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia sẽ có cùng 12 điểm, nhưng U22 Việt Nam chắc chắn đứng thứ ba vì hiệu số bàn thắng thua thấp nhất. Ví dụ U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-2, U22 Indonesia thắng U22 Lào 1-0, hiệu số bàn thắng thua của U22 Việt Nam sẽ là +11, của U22 Indonesia là +12, của U22 Thái Lan là +13.
MỚI - NÓNG