Kình ngư Ánh Viên giành 2 HCV trên đất Mỹ

Ánh Viên đạt thành tích khả quan dù đang trong thời gian tập duy trì thể lực. Ảnh: Reuters.
Ánh Viên đạt thành tích khả quan dù đang trong thời gian tập duy trì thể lực. Ảnh: Reuters.
TPO - Nữ kình ngư số một Việt Nam giành 2 tấm HCV nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân và 200m tự do tại giải chuyên nghiệp Speedo Sectionals 2017 diễn ra tại Indianapolis (Mỹ). 

Ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên đoạt HCV với thành tích 4 phút 44 giây 94. Sau đó, kình ngư này tiếp tục về nhất ở nội dung 200m tự do với thời gian 2 phút 00 giây 51.

Ngoài ra, Ánh Viên còn đoạt HCB ở nội dung 400m tự do, với thành tích 4 phút 16 giây 45. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, đây chưa phải thông số tốt nhất mà Ánh Viên từng giành được ở mỗi cự ly trên bởi cô đang trong giai đoạn duy trì thể lực, chưa đúng điểm rơi phong độ.

Dù vậy, ông hoàn toàn hài lòng với kết quả mà học trò cưng giành được. Trước đó, thành tích tốt nhất của Ánh Viên nội dung 400m hỗ hợp cá nhân nữ là 4 phút 36 giây 85 tại Olympic 2016, trong khi ở nội dung 200m tự do là 1 phút 58 giây 82 tại Giải bơi Arena Pro Swim Series 2016.

Hiện tại, Nguyễn Thị Ánh Viên và Lê Nguyễn Paul đang có chuyến tập luyện dài ngày tại Mỹ. Ngoài 2 VĐV nay, bơi Việt Nam còn có Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) đang tập huấn ở Hungary. Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật (TP.HCM) cũng mới lên đường tới Thái Lan tập huấn từ ngày 1/4, sau khi kết thúc giải bơi VĐQG 2017 hồ ngắn 25m.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.