'Kình ngư' Trung Quốc dương tính với doping

Chen Xinyi
Chen Xinyi
TPO - Nữ vận động viên bơi lội Trung Quốc Chen Xinyi đã thất bại trong bài kiểm tra doping trước thềm Olympic Rio 2016.

Tân Hoa Xã đưa tin, kình ngư 18 tuổi này bị xác định dương tính với hydrochlorothiazide, một chất lợi tiểu nằm trong danh mục cấm của Hiệp hội chống doping thế giới (WADA), trong cuộc kiểm tra hôm 7/8.

Tay bơi 18 tuổi không hề biết về việc mình dính doping. Cô mới chỉ biết thông tin trên 2 ngày trước và đã lập tức gửi đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS).

Tại Olympic 2016, VĐV sinh năm 1998 này đã tham dự nội dung 100m bướm nữ và cán đích thứ tư ở vòng chung kết. Theo kế hoạch ban đầu, tay bơi trẻ sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung 50m tự do nữ vào 23h tối nay (12/8), và 4x100m hỗn hợp tiếp sức nữ. Tuy nhiên, với kết quả kiểm tra doping như trên, nhiều khả năng cô sẽ bị cấm thi đấu.

Hiệp hội Bơi lội Trung Quốc (CSA) cho biết, Chen đã phải trình diện Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) để giải trình về vấn đề này.

“CSA sẽ xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc và đòi hỏi sự hợp tác từ Chen trong quá trình điều tra. CSA kiên quyết phản đối việc sử dụng chất cấm. Chúng tôi sẽ phối hợp với Tòa án Trọng tài Thể thao điều tra và sẽ tôn trọng phán quyết cuối cùng”, đại diện CSA nói thêm.

Tại Olympic Rio, vấn đề doping trở thành đề tài thu hút truyền thông, với cuộc khẩu chiến giữa Mack Horton người Australia và Sun Yang của Trung Quốc. Horton đã  gọi đối thủ là kẻ gian lận.

Sau khi giành chiến thắng nội dung 400 m tự do cá nhân, Horton cho rằng, “đó là chiến thắng xứng đáng cho những người tốt” trước “một VĐV từng sử dụng doping”.

Theo Theo shanghaiist
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.