Kỷ luật các quan chức VFF sai phạm: Chờ!

Kỷ luật các quan chức VFF sai phạm: Chờ!
(TPO) Chiều qua (5/4), Hội đồng kỷ luật của Ủy ban TDTT đã tiến hành những bước đầu tiên trong việc xét kỷ luật 3 quan chức VFF sai phạm trong vụ bồi thường hơn 3 tỷ đồng cho HLV Letard.

Dù vậy, cuộc họp kỷ luật này vẫn chưa đưa ra được hình thức kỷ luật cuối cùng đối với Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly, Trưởng ban Pháp chế Khen thưởng Kỷ luật Vũ Hạng và nguyên Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn vì Hội đồng Kỷ luật cần thẩm định thêm.

Kỷ luật các quan chức VFF sai phạm: Chờ! ảnh 1
Các ông Phạm Ngọc Viễn, Trần Duy Ly, Vũ Hạng đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách của BCH VFF hơn 2 tháng trước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra vào khoảng 9/4. Theo ông Hỷ, Hội đồng cần thẩm định thêm vì cần phải xử lý nghiêm và đúng người đúng tội.

Theo Pháp lệnh công chức, để đưa ra hình thức kỷ luật cán bộ cần phải tiến hành 12 bước. “Hiện tại, Hội đồng mới làm tới bước thứ 4” - Ông Hỷ nói.

Để đưa ra quyết định cuối cùng, Hội đồng Kỷ luật gồm ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch Công đoàn Lê Quang Minh và đại diện VFF Phạm Quang sẽ có thêm một cuộc họp và bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu sẽ được báo cáo lên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Danh Thái, người sẽ chính thức ký vào quyết định kỷ luật.

Trong cuộc họp chiều qua, các ông Viễn, Ly, Hạng đã lần lượt trình bày bản kiểm điểm mà nội dung chẳng khác gì so với lúc trình bày trước Ban Thường vụ VFF hơn 2 tháng trước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.