Lampard suýt bị CĐV "tẩn"

Lampard suýt bị CĐV "tẩn"
TPO - Hai người đã bị bắt giữ vì xâm nhập sân White Hart Lane sau trận tứ kết FA Cup giữa Tottenham với Chelsea, trong đó có một người định tấn công tiền vệ đội khách Frank Lampard.
Lampard suýt bị CĐV "tẩn" ảnh 1
Frank Lampard suýt no đòn sau những màn ăn mừng khiêu khích như thế này.

Theo thông báo của Ban tổ chức sân vận động, một người đã bị bắt vì tự do chạy vào sân, còn người kia bị bắt vì vừa chạy vào sân, vừa bị nghi ngờ có ý định tấn công một cầu thủ đội khách- tiền vệ Frank Lampard.

Và HLV Jose Mourinho khẳng định thêm: "Một CĐV đã nhảy vào sân và đe dọa Frank".

Thông báo mới nhất cho biết người đàn ông này đã cố gắng đấm Lampard trước khi bị các nhân viên quản lý an ninh sân khống chế.

Vụ việc xảy ra khi các cầu thủ Chelsea và ban huấn luyện đội bóng ăn mừng chiến thắng 2-1 sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài. Với chiến thắng này, Chelsea lọt vào bán kết FA Cup.

Ông Mourinho còn cho biết thêm: "Frank đã báo lại với chúng tôi rằng người đàn ông đó chạy điên cuồng, lao vào anh. Đồng thời, 3, 4 hay 5 người khác cũng cố gắng tiếp cận anh trước khi nhân viên an ninh kịp thời ngăn cản".

Trong khi đó, HLV Tottenham -ông Martin Jol, lại phủ nhận sự việc này: "Tôi không thấy điều đó. Tôi có thể hiểu sự thất vọng của họ, nhưng họ không thể làm như thế".

Thanh Vinh
Theo Goal/AP

MỚI - NÓNG