Xếp hạng các đội bóng nổi tiếng nhất thế giới

Lật đổ Barca, M.U trở lại là số 1

Lật đổ Barca, M.U trở lại là số 1
Trong cuộc thăm dò của Goal.com về độ “phủ sóng” trên toàn cầu của các CLB khổng lồ, Man United gây bất ngờ khi dẫn đầu danh sách. Dù sa sút những năm gần đây, Quỷ đỏ vẫn dẫn đầu danh sách các CLB được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

M.U soán ngôi của Barca

Sau 2 năm liên tiếp 2014 và 2015 được biết đến nhiều nhất trên thế giới, Barcelona đã phải nhường lại vị trí số 1 cho Manchester United, đội bóng vốn trước đó luôn thống trị ở ngôi đầu giai đoạn 1990-2000. Với 23% số phiếu bầu của 42.000 độc giả từ khắp năm châu, M.U xếp trên cả Barca (18%) lẫn Real (16%). Để giải thích cho việc trở lại ngoạn mục này của M.U, dù thành tích sân cỏ chưa có gì ấn tượng, Goal.com cho rằng đó là do những cú hích mang tên Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba - 3 bản hợp đồng khủng của Quỷ đỏ ở mùa Hè vừa qua.

“3 quả bom tấn này đã làm thay đổi cục diện bảng đánh giá và bình chọn. Nhờ sự xuất hiện của họ, cái tên M.U lại nổi như cồn, đặc biệt ở châu Á”, Goal.com bình luận. Theo đó, ở khu vực châu Á, đội chủ sân Old Trafford là số 1 tại Malaysia, Thái Lan và Australia. Riêng Iran dành cho M.U tới 56% số phiếu bầu. Điều đó cũng đồng nghĩa M.U quảng bá hình ảnh tại lục địa đông dân nhất thế giới quá tốt. Có vẻ, những sa sút hay các biến động trong phòng thay đồ của M.U từ khi HLV huyền thoại Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013 vẫn không khiến mức độ nổi tiếng của Quỷ đỏ giảm đi.

Lật đổ Barca, M.U trở lại là số 1 ảnh 1

Trong khi đó, hai đội bóng Tây Ban Nha xếp thứ hai, thứ ba là Barca và Real lại được đặc biệt yêu thích tại châu Âu. Các phiếu bầu của độc giả ở lục địa già giúp Barcelona về nhất tại các quốc gia Áo, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hungary và các nước Bắc Ấu; còn Real là CLB được yêu mến nhất tại Croatia và các quốc gia Đông Âu. Tuy nhiên, xét về tổng thể bình chọn trên toàn thế giới, thì M.U vượt lên trên. Cần nhớ rằng, năm ngoái, cũng với 18% phiếu bầu, Barca đã “vô địch”, còn M.U chỉ xếp thứ 3 với 15% số phiếu.

Một điều rất thú vị, ở chính Vương quốc Anh, Barca cũng nhận được phiếu bầu rất cao, với 16%, chỉ sau Man United (28%), xếp trên cả Chelsea (11%) và Real (10%). Trong số các CLB Italia, chỉ Milan và Juventus góp mặt trong Top 10. Milan nhận được 6%, xếp thứ 6 và đặc biệt được NHM Indonesia cũng như Serbia yêu mến nhất. Tại hai quốc gia này, đội chủ sân San Siro nhận được tới 23% phiếu bầu.

Top 5 có 3 đội bóng Anh

Ngoài M.U, trong Top 5 đội bóng nổi tiếng nhất thế giới còn có hai đại diện khác đến từ Premier League là Chelsea và Liverpool. Nếu như năm ngoái The Kop giành được tới 16% lượt bình chọn trên khắp thế giới, thì năm nay họ chỉ có được 8% và rơi từ vị trí thứ 2 xuống thứ 5. Còn Chelsea năm ngoái chỉ có 4% phiếu bầu và xếp hạng 8, thì năm nay có bước đột phá lớn khi giành được 9% phiếu và vươn lên vị trí thứ 4. 

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Arsenal. Pháo thủ năm ngoái còn nằm trong Top 5, nhưng sau một năm đã bị đánh bật khỏi Top 10. Năm nay Arsenal chỉ nhận được 3% phiếu bầu. Ngay cả tại các quốc gia Đông Nam Á, nơi năm ngoái họ giành được rất nhiều phiếu, thì cái tên Arsenal cũng không còn “hot”.

Hai đội bóng danh tiếng nhất của Bundesliga là Bayern và Dortmund lần lượt xếp thứ 9 và 11. Dù được yêu thích nhất tại Đức, nhưng họ lại không được biết đến nhiều tại châu Á nên không thể có thứ hạng cao. Còn tại Nam Mỹ, độc giả Colombia đặc biệt dành sự ngưỡng mộ cho Inter khi có tới 33% phiếu bầu dành cho đội bóng sọc xanh đen, trong khi Chile tỏ ra yêu mến Arsenal vì Pháo thủ có Alexis Sanchez trong đội hình. 

Riêng tại Brazil, Real là đội bóng được yêu thích nhất. Đây là lần thứ 5 liên tiếp đội bóng Hoàng gia Anh chinh phục được trái tim cuồng nhiệt của các fan Brazil. 

Top  5 CLB nổi tiếng nhất

Man United: 23% phiếu bầu

Với những thương vụ đình đám ở mùa Hè 2016, cái tên M.U lại được hâm nóng, đặc biệt tại các quốc gia châu Á. Việc có được Pogba và Ibrahimovic cũng mang đến cho M.U lượng fan nhất định.

Barcelona: 18% phiếu bầu

Vẫn còn những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez, nhưng độ phủ sóng của Barcelona không còn lớn như năm 2015 và đó là lí do họ giữ nguyên số phiếu bầu.

Real Madrid: 16% phiếu bầu

Chức vô địch Champions League 2015/16 cùng với HLV Zidane đã giúp Real thu hút sự chú ý đặc biệt. Năm ngoái Real nhận 12% phiếu bầu và xếp thứ 4, nhưng năm nay họ cải thiện 1 bậc với 16% phiếu bầu.

Chelsea: 9% phiếu bầu

Chelsea vào Top 5 chủ yếu nhờ thành tích ấn tượng tại Premier League mùa này. Những chiến thắng như chẻ tre và phong cách dẫn dắt của HLV Antonio Conte đang giúp The Blues chinh phục người hâm mộ thế giới.

Liverpool: 8% phiếu bầu

Giảm một nửa phiếu bầu so với năm trước, Liverpool vẫn lọt vào Top 5 đội bóng nổi tiếng nhất thế giới. Đa số những người yêu mến The Kop đều là các độc giả có tuổi đời từ 25 trở lên. 

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG