Lê Công Vinh: ‘Tuyển Việt Nam hiện nay rất đáng xem’

Lê Công Vinh
Lê Công Vinh
Thủ quân tuyển Việt Nam cho rằng lứa cầu thủ hiện tại chẳng kém gì thế hệ đàn anh từng vô địch AFF Cup 2008.

“Theo tôi, sau năm 2008 thì bóng đá Việt Nam hiện tại mới có được một lực lượng đồng đều ở mọi vị trí”, Lê Công Vinh chia sẻ. “Tất nhiên, người hạnh phúc nhất phải là HLV trưởng vì đang sở hữu được lứa cầu thủ chất lượng. Nhưng HLV Hữu Thắng cũng sẽ rất khó khăn trong lựa chọn cầu thủ cho các vị trí”.

Công Vinh cùng với Thành Lương là hai cầu thủ duy nhất của chức vô địch AFF Cup 2008 còn thi đấu ở đội tuyển Việt Nam. Còn lại đều là lứa cầu thủ đàn em, trẻ hơn cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Công Vinh nói anh mừng vì điều đó: “Đội tuyển hiện nay rất đáng xem. Bởi có sự giao thoa giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các cầu thủ. Đội tuyển của chúng tôi hiện tại giàu khát vọng và đều mong muốn chiến thắng ở các giải đấu để mang đến niềm vui cho người hâm mộ”.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang trong quá trình tập trung để hướng tới sân chơi lớn nhất năm là AFF Cup. Đánh giá cao lực lượng hiện tại nhưng theo đội trưởng của tuyển Việt Nam, anh không dám chắc điều gì về giải đấu cuối năm. “Trong bóng đá không phải cứ mạnh là chiến thắng mà phải hội tụ nhiều yếu tố, trong đó có sự may mắn”, Công Vinh nói. “Năm 2008, chúng tôi đã thi đấu trầy trật ở vòng bảng nhưng sau đó đã lên ngôi. Bồ Đào Nha vừa rồi cũng vậy, họ đá ở vòng bảng không tốt nhưng vẫn xưng vương tại châu Âu. Vì vậy, chặng đường phía trước của đội tuyển Việt Nam rất khó khăn. Chỉ có một điều chắc chắn là dù thắng hay thua chúng tôi đều ra sân với một khát vọng cháy bỏng, luôn đoàn kết, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ luôn dõi theo đội tuyển”.

Về đối thủ Thái Lan, anh nói: “Bóng đá Thái Lan hiện tại ở một đẳng cấp cao hơn Việt Nam, vì thế đừng so sánh với họ nữa. Chúng tôi không nhìn vào Thái Lan để dễ đá hơn bởi chúng tôi dưới cơ họ. Thực ra Việt Nam bây giờ gặp đối thủ nào cũng mạnh và AFF Cup sắp tới sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi mong đội sẽ vào chung kết và lúc ấy chưa biết điều gì sẽ xảy ra”.

18h tối mai 6/10, Việt Nam sẽ đá giao hữu với Triều Tiên trên sân Thống Nhất. Công Vinh đánh giá cao đối thủ và cho rằng Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. “Ai cũng biết Triều Tiên là một đất nước rất bí hiểm nhưng không hiểu sao họ lại có nền bóng đá mạnh như vậy. Phát triển đồng đều ở các tuyến và thậm chí còn dự World Cup”, anh nói.

“Tôi đã nhiều lần chạm trán với họ và Triều Tiên luôn có một thể lực sung mãn, thi đấu quyết tâm. Họ hiện tại được dẫn dắt bởi HLV ngoại nên chắc chắn sẽ có sức chiến đấu cao hơn nữa, đấu pháp đa dạng hơn và sẽ rất khó khăn cho Việt Nam trong cuộc chạm trán này. Tuy nhiên, dù họ mạnh đến cỡ nào thì Việt Nam luôn ra sân là cháy hết mình và thi đấu cống hiến”.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG